Trung Quốc thưởng tiền mặt nếu cô dâu từ 25 tuổi trở xuống

29/08/2023 - 12:31

PNO - Một quận ở miền Đông của Trung Quốc đưa ra phần thưởng 1.000 NDT (khoảng 3,3 triệu đồng) nếu cô dâu từ 25 tuổi trở xuống.

 

Số người kết hôn, tỉ lệ sinh tại Trung Quốc thấp kỷ lục vào năm 2022
Số người kết hôn, tỉ lệ sinh tại Trung Quốc thấp kỷ lục vào năm 2022

Đây cũng là biện pháp để thúc đẩy giới trẻ kết hôn, trong bối cảnh lo ngại tỷ lệ sinh đang giảm. Thông báo này được đưa ra từ tài khoản WeChat chính thức của quận Trường Sơn, tỉnh Chiết Giang. Địa phương cũng có chính sách trợ cấp sinh sản, chăm sóc trẻ em và giáo dục cho các cặp vợ chồng có con. 

Trong 6 thập kỷ qua, Trung Quốc đang chứng kiến sự già hóa dân số nhanh chóng. Chính quyền cũng đang khẩn trương thử nghiệm nhiều biện pháp để tăng tỉ lệ sinh, bao gồm khuyến khích tài chính và tài trợ chăm sóc trẻ em. 

Giới hạn độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Trung Quốc là 22 tuổi với nam và 20 tuổi với nữ nhưng số lượng kết hôn đang giảm mạnh, khiến tỉ lệ sinh giảm. Các chính sách cũng khiến phụ nữ độc thân khó có con. Số người kết hôn năm 2022 là 6,8 triệu, thấp nhất từ năm 1986. Con số này thấp hơn 800.000 so với năm 2021. Tỉ lệ sinh của Trung Quốc là 1,09 vào năm 2022, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. 

Có nhiều nguyên nhân khiến tỉ lệ sinh giảm: chi phí chăm sóc con cái cao, phải dừng công việc/sự nghiệp, phân biệt giới tính, định kiến truyền thống về việc phụ nữ phải chăm sóc con vẫn còn phổ biến trên cả nước. 

Hà Anh (theo The Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI