Tổng thống Donald Trump: Sơ tán khỏi Tehran ngay lập tức

17/06/2025 - 09:13

PNO - Ngày 16/6, viết trên mạng xã hội của mình Truth Social, Tổng thống Donald Trump kêu gọi sơ tán ngay lập tức Tehran trên trong bối cảnh xung đột Iran-Israel ngày càng gia tăng.

Ông Trump kêu gọi sơ tán khỏi Tehran và rời khỏi G7 sớm, với lý do khủng hoảng Trung Đông leo thang - Ảnh: AFP
Ông Trump kêu gọi sơ tán khỏi Tehran và rời khỏi G7 sớm, với lý do khủng hoảng Trung Đông leo thang - Ảnh: Getty

Nhắc lại lập trường chống vũ khí hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Thật đáng xấu hổ và lãng phí mạng sống con người. Nói một cách đơn giản, Iran không thể có vũ khí hạt nhân... Tôi đã nói đi nói lại! Mọi người nên sơ tán ngay lập tức khỏi Tehran! Mọi người nên sơ tán ngay lập tức khỏi Tehran!". Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang và bất ổn khu vực ngày càng dữ dội.

Thông điệp của ông Trump được đưa ra khi căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng, với những lo ngại ngày càng tăng về khả năng bạo lực tiếp theo và những tác động rộng lớn hơn đối với an ninh toàn cầu.

Bài đăng của Tổng thống Trump đưa ra sau khi các lực lượng Israel ban hành lệnh sơ tán cho một khu vực rộng lớn của Tehran vào ngày 16/6, cảnh báo người dân về một vụ đánh bom sắp xảy ra nhắm vào "cơ sở hạ tầng quân sự".

Tổng thống Mỹ cũng rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada sớm hơn dự kiến để đối phó với cuộc khủng hoảng leo thang nhanh chóng giữa Israel và Iran và được cho là đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia khi ông hạ cánh tại Washington, D.C.

Sau khi rời hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cũng đã nói rằng Hội đồng An ninh Quốc gia nên được chuẩn bị để phòng tình huống xảy ra. Lầu Năm Góc cũng đăng một bản cập nhật trên X sau bài đăng trên Truth Social của ông Trump rằng: "Lực lượng Mỹ đang duy trì tư thế phòng thủ và điều đó không thay đổi. Chúng tôi sẽ bảo vệ quân đội Mỹ và lợi ích của chúng tôi".

Tehran là nơi sinh sống của khoảng 9,5 triệu người. Trước đó hôm thứ 16/6, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán ảnh hưởng đến 330.000 người ở một khu vực trung tâm Tehran, bao gồm truyền hình nhà nước và trụ sở cảnh sát, cũng như 3 bệnh viện lớn, trong đó có một bệnh viện thuộc sở hữu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự Iran.

Có thể nhìn thấy khói bốc lên từ đống đổ nát của một tòa nhà truyền thông nhà nước Iran ở Tehran sau một cuộc không kích của Israel vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. (Ảnh của Mina / Middle East Images via AFP) (Ảnh của MINA/Middle East Images/AFP qua Getty Images)
Khói đen bốc lên từ đống đổ nát của một tòa nhà truyền thông nhà nước Iran ở Tehran sau một cuộc không kích của Israel vào ngày 16/ 6/2025 - Ảnh: Getty

Cuộc xung đột vũ trang Israel-Iran bước sang ngày thứ 4 với việc cả hai bên tiến hành các cuộc không kích vào nhau. Israel cho đến nay đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân ở Iran, cũng như cơ sở hạ tầng cấp cao của chính phủ và các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Đáp lại, Iran cũng đã phát động một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo không ngừng vào các thành phố lớn của Israel, bao gồm cả Tel Aviv.

Cho đến nay, 24 người đã thiệt mạng ở Israel và hơn 500 người bị thương, các quan chức Israel cho biết, sau khi Iran phóng hơn 370 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái. Trong khi đó, trong ngày 16/6, Iran cho biết có hơn 650 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương.

Cho đến nay, chưa có sự phát triển nào trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Trọng Trí (theo Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI