Tội ác căm thù tăng vọt kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Dải Gaza

24/11/2023 - 06:22

PNO - Số tội ác chống người Do Thái và Hồi giáo ở Toronto, thành phố lớn nhất Canada, đã tăng vọt kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas vào ngày 7/10.

 

Người biểu tình chống tội ác căm thù ở Canada.
Người biểu tình chống tội ác căm thù ở Canada

Cảnh sát trưởng Myron Demkiw cho biết 78 tội ác căm thù đã được báo cáo từ ngày 7/10 - 20/11, so với 37 tội ác trong cùng khung thời gian năm 2022. Ông nhấn mạnh con số thực chắc chắn còn cao hơn vì một số người ngần ngại trình báo.

Số tội ác chống người Do Thái được báo cáo trong giai đoạn này gần như tăng gấp 3 lần lên 38 vụ từ 13 vụ vào năm ngoái. 

Demkiw nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình: “Tác động của các sự kiện ở Trung Đông đang được cảm nhận rõ ở thành phố của chúng tôi và tình hình ngày càng căng thẳng, kể từ ngày 7/10”.

Kể từ cuộc đột kích của Hamas vào miền Nam Israel (7/10) và sự trả đũa sau đó của Israel, 25 người đã bị bắt và 64 cáo buộc được đưa ra liên quan đến các vụ tội ác căm thù được báo cáo ở Toronto.

Demkiw nói: “Tội ác căm thù có thể gây tổn thương không chỉ cho nạn nhân mà còn cho tất cả các thành viên của cộng đồng mục tiêu và hơn thế nữa”.

Để kiểm soát tình hình, Toronto đã tăng cường các đơn vị chống tội phạm thù ghét trên khắp thành phố.

Với khoảng 3 triệu người sống ở Toronto, đây là thành phố lớn nhất ở Canada với dân số hơn 40 triệu người.

Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI