Thử thách bủa vây Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

23/04/2026 - 06:33

PNO - Những con số sụt giảm về tỷ lệ ủng hộ đang đặt Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa trước một bài toán nan giải khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang cận kề.

Các cuộc thăm dò gần đây tại Mỹ cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump nằm ở mức giữa 30%, với những lo ngại chủ yếu về cách ông giải quyết vấn đề kinh tế, Iran và người nhập cư - Ảnh: Pool/ABACA/Shutterstock
Các cuộc thăm dò gần đây tại Mỹ cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump nằm ở mức giữa 30%, với những lo ngại chủ yếu về cách ông giải quyết vấn đề kinh tế, Iran và người nhập cư - Ảnh: Pool/ABACA/Shutterstock

Niềm tin sụt giảm

Theo các cuộc thăm dò mới nhất từ Reuters-Ipsos, AP-NORC và NBC News, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đang chạm mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ thứ hai, chỉ dao động trong khoảng từ 33% đến 37%.

Đây là dấu hiệu cảnh báo đỏ cho các ứng viên đảng Cộng hòa khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ tâm lý bi quan của cử tri về nền kinh tế, khi có tới 7/10 người Mỹ mô tả tình hình tài chính quốc gia là tồi tệ và tin rằng đất nước đang đi chệch hướng.

Đặc biệt, sự hài lòng của người dân đối với cách điều hành kinh tế của ông Trump đã giảm mạnh từ 38% vào tháng 3 xuống còn 30% ở thời điểm hiện tại. Phần lớn công chúng bày tỏ sự không đồng tình với cách chính phủ xử lý chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Các số liệu thống kê chỉ ra rằng mối quan tâm hàng đầu của cử tri hiện nay tập trung mật thiết vào vấn đề kinh tế, theo sau đó là những lo ngại về mối đe dọa đối với nền dân chủ, gánh nặng chi phí y tế cùng với tình hình tội phạm và an ninh xã hội.

Rạn nứt từ chính sách đối nội đến đối ngoại

Không chỉ đối mặt với bài toán kinh tế, chính quyền của ông Trump còn vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các chính sách nhập cư và đối ngoại.

Chiến dịch trục xuất người nhập cư vốn là "thương hiệu" của ông nay lại trở thành rào cản khi hơn một nửa số cử tri cho biết họ sẽ không ủng hộ các ứng viên có cùng quan điểm này.

Sự phản đối càng tăng cao sau những vụ đụng độ tại Minneapolis khiến 2 người biểu tình thiệt mạng, buộc chính quyền phải giảm tốc độ bắt giữ người nhập cư.

Trên mặt trận đối ngoại, 67% người dân Mỹ không hài lòng với cách Nhà Trắng xử lý xung đột với Iran, trong đó đa số cho rằng Washington không nên thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào tại khu vực này.

Mặc dù ông Trump vẫn giữ được sự ủng hộ từ 83% cử tri trung thành của đảng Cộng hòa và nhận được sự đồng thuận về quy định cử tri hợp lệ, nhưng sự quay lưng của nhóm cử tri độc lập đang khiến mục tiêu bảo vệ đa số ghế tại Quốc hội của đảng này trở nên mong manh hơn.

Cuối cùng, sự rạn nứt trong nhóm cử tri nòng cốt và sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm trung lập đang tạo ra một kịch bản đầy biến số cho cuộc đua chính trị quan trọng sắp tới.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI