Một nghiên cứu mới của Úc đã hé mở khả năng thay đổi toàn diện phương pháp điều trị ung thư đại tràng giai đoạn 3.
Tỷ lệ béo phì tăng vọt trong thập kỷ qua hiện là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong sớm.
Ngày 14/10, Bộ giáo dục Malaysia cho biết, khoảng 6.000 học sinh đã bị nhiễm cúm và một số trường học đã bị đóng cửa vì sự an toàn của trẻ.
Tuổi thọ trung bình của con người trên toàn thế giới đã trở lại mức trước đại dịch COVID-19, song vẫn có sự chênh lệch y tế giữa các khu vực.
Katie Mitchell, 53 tuổi, vừa được ghi nhận là người sống lâu nhất nước Anh sau ca ghép tim và phổi, một thành tựu y học hiếm hoi và đầy cảm hứng.
Nhóm nhà khoa học quốc tế do Tây Ban Nha dẫn đầu vừa công bố phát hiện một loại protein có khả năng khiến tế bào ung thư tự hủy.
Nghiên cứu mới cho thấy vi nhựa có thể làm biến đổi hệ vi sinh đường ruột, tạo ra mô hình tương tự ở người trầm cảm, ung thư đại trực tràng.
Ngày 9/10, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ chủ một công ty dược phẩm sau khi một loại siro có liên quan đến cái chết của ít nhất 21 trẻ em.
Các bác sĩ Trung Quốc cho biết họ đã cấy ghép gan lợn biến đổi gen cho một người đàn ông 71 tuổi, người này đã sống 171 ngày sau thủ thuật.
Các nhà nghiên cứu Úc cho biết phụ nữ có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn nam giới. Phát hiện này có thể thay đổi cách điều trị rối loạn này.
Một nghiên cứu của Anh đã tiết lộ rằng ăn thực phẩm quốc tế không chỉ đơn thuần là thêm gia vị cuộc sống mà còn khiến mọi người khoan dung hơn.
Theo WHO, mỗi năm có khoảng 600 triệu người mắc bệnh và 420.000 người tử vong liên quan đến thực phẩm không an toàn, trong đó 30% là trẻ em.
Các nhà khoa học Anh phát triển xét nghiệm máu mới - ROCA (Risk of Ovarian Cancer Algorithm) - giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư buồng trứng.
Nhiều người xem việc xếp hàng chờ đợi là trải nghiệm tồi tệ nhưng các nhà khoa học cho biết hoạt động này lại có lợi cho não bộ.
Việc người hâm mộ bắt chước phong cách thời trang của các ngôi sao giải trí một cách mù quáng có thể gây nên những hậu quả xấu cho sức khỏe.
Ngày 4/10, các nhà chức trách Ấn Độ cho biết họ đang điều tra xem liệu siro ho bị ô nhiễm có khả năng gây ra cái chết của 9 trẻ em.
Một nghiên cứu cảnh báo rằng, sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc ở trẻ sơ sinh đang trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe toàn cầu.
Những người ở độ tuổi 20-30 mắc gan nhiễm mỡ có nguy cơ phát triển ung thư trước tuổi 50 cao hơn khoảng 20% so với người bình thường.
Nghiên cứu ở Hoa Kỳ, được thực hiện trên các bệnh nhân trong đợt bùng phát biến chủng Omicron, cho thấy sự tái nhiễm đi kèm biến chứng dai dẳng, nặng nề.
Mùi cơ thể và chất thải tự nhiên của con người có thể chứa ''tín hiệu hóa học'' giúp phát hiện ung thư ngay từ giai đoạn đầu.
Nghiên cứu mới của Nhật Bản cho thấy, vi khuẩn đường ruột liên quan đến chứng trầm cảm sau sinh và những thực phẩm lên men làm giảm các triệu chứng này.
Theo các nhà nghiên cứu Hà Lan, cha mẹ có thể ngăn ngừa chứng nghiện mạng xã hội nếu các quy tắc được đặt ra trước khi trẻ 12 tuổi.
Liên Hợp Quốc vừa thông qua tuyên bố về các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường và tim mạch, nhưng Mỹ bất ngờ từ chối ủng hộ.
Một sĩ quan hải quân Ai Cập bị liệt tứ chi sau tai nạn ô tô đã làm nên lịch sử khi chinh phục kỷ lục lặn biển.
Một thử nghiệm lâm sàng tại Anh vừa ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên điều trị thành công bệnh Huntington.
Người trẻ ngày nay kém khỏe mạnh hơn thế hệ trước
WHO lo ngại về 'quy mô và tốc độ' của đợt bùng phát Ebola chết người
Ebola: Chân dung loại vi rút chết người gây ám ảnh
Vì sao tàu Diamond Princess từ thiên đường nghỉ dưỡng trở thành ổ dịch trên biển?
WHO: Chưa có dấu hiệu dịch vi rút Hanta lan rộng thành đại dịch