Thưởng thức các món ăn quốc tế khiến chúng ta khoan dung hơn

07/10/2025 - 20:29

PNO - Một nghiên cứu gần đây của Anh đã tiết lộ rằng các món ăn quốc tế không chỉ đơn thuần là thêm gia vị cuộc sống mà còn khiến mọi người khoan dung hơn.

Nghiên cứu cho thấy thái độ khoan dung phần lớn được giải thích bởi sự tiếp xúc tích cực với các cá nhân từ các nền văn hóa khác nhau và các mối liên hệ tích cực được tạo ra bằng cách ăn thức ăn ngon. Ảnh: incamerastock/Alamy
Nghiên cứu cho thấy thái độ khoan dung thường tạo ra từ các mối liên hệ tích cực từ thức ăn ngon - Ảnh: incamerastock/Alamy

Nghiên cứu từ Đại học Birmingham (Anh) và Đại học Munich (Đức) đã phát hiện ra rằng việc thường xuyên thưởng thức nhiều món ăn quốc tế sẽ giúp người ăn giảm khả năng coi người nhập cư là "mối đe dọa văn hóa hoặc kinh tế" xuống 1/10.

Nghiên cứu tập trung vào hơn 1.000 người Anh trưởng thành da trắng, đo lường thái độ đối với người nhập cư từ châu Phi và Caribe, châu Á và phần còn lại của châu Âu bằng cách hỏi họ về việc thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Caribê và Tây Ban Nha.

Người thường xuyên thưởng thức những món ăn quốc tế có thái độ tích cực về sự ủng hộ người nhập cư, ít khi bỏ phiếu cho các chính trị gia có quan điểm chống nhập cư.

Điều quan trọng là nghiên cứu cho thấy mối tương quan giữa việc thưởng thức ẩm thực quốc tế và thái độ tích cực đối với người nhập cư không chỉ đơn giản là vì thực khách cởi mở hơn ngay từ đầu. Thay vào đó, thái độ khoan dung phần lớn được giải thích bởi sự tiếp xúc tích cực với các cá nhân từ các nền văn hóa khác nhau và các liên kết tích cực được tạo ra bởi trải nghiệm giác quan khi ăn thức ăn ngon.

Tiến sĩ Rodolfo Leyva - Đại học Birmingham và là tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: "Các nhà hàng hoặc quầy hàng thực phẩm có xu hướng cung cấp môi trường thân thiện, tạo điều kiện tương tác tự nhiên, thân thiện với những người từ các cộng đồng nhập cư. Không giống như bảo tàng hoặc các buổi hòa nhạc thường đòi hỏi đẳng cấp, gu thẩm mỹ, mọi người khi thưởng thức thức ăn lại thể hiện cách dễ tiếp cận và trải nghiệm thú vị về sự đa dạng văn hóa".

Nghiên cứu cho thấy tần suất tiêu thụ món ăn quốc tế là yếu tố quan trọng thứ hai về thái độ ủng hộ nhập cư sau giáo dục. "Những trải nghiệm giác quan như vậy có thể gợi lên những cảm xúc tích cực, thay đổi thái độ một cách tinh tế" - trích từ nghiên cứu.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI