Mỹ từ chối ủng hộ kế hoạch của Liên Hợp Quốc chống lại các bệnh không lây nhiễm

27/09/2025 - 20:18

PNO - Liên Hợp Quốc vừa thông qua tuyên bố về các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường và tim mạch, tuy nhiên Mỹ đã từ chối ủng hộ, làm gián đoạn sự đồng thuận toàn cầu.

Mỹ phản đối tuyên bố toàn cầu về bệnh không lây nhiễm khiến đồng thuận Liên Hợp Quốc bị phá vỡ. - Ảnh: Andrew Harnik
Mỹ phản đối tuyên bố toàn cầu về bệnh không lây nhiễm khiến đồng thuận Liên Hợp Quốc bị phá vỡ. Ảnh: Andrew Harnik

Tuyên bố được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ hầu hết các quốc gia. Nhưng trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã công khai phản đối, buộc các nước phải bỏ phiếu thay vì thông qua bằng sự đồng thuận.

Bà Alison Cox - đại diện của Liên minh chống bệnh không lây nhiễm (NCD Alliance) - cho rằng tuyên bố lần này không đủ mạnh để tạo ra thay đổi thực sự. Bà nói rằng ảnh hưởng từ các ngành công nghiệp như rượu, thuốc lá và thực phẩm chế biến đang khiến các chính sách y tế bị "mềm hóa".

Hiện tại, chỉ có 19 quốc gia đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu của Liên Hợp Quốc: giảm 1/3 số ca tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm vào năm 2030.

"Lẽ ra đây phải là thời điểm để hành động vì sức khỏe cộng đồng. Nhưng lợi ích của một số ngành công nghiệp đang khiến cả thế giới phải trả giá" - bà Cox nhấn mạnh.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh không lây là tình trạng béo phì - vốn đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới. Ước tính đến năm 2035, sẽ có khoảng 4 tỉ người bị thừa cân hoặc béo phì.

Theo báo cáo mới nhất từ UNICEF, lần đầu tiên số trẻ em béo phì trên thế giới đã vượt qua số trẻ em bị suy dinh dưỡng. Các nước thu nhập thấp và trung bình - nơi hệ thống y tế còn yếu - đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tiến sĩ Joan Matji từ UNICEF cho biết trẻ em ngày nay liên tục bị vây quanh bởi thực phẩm siêu chế biến từ siêu thị, nhà hàng, đến mạng xã hội và chúng có giá rẻ, dễ mua, lại được quảng bá rất mạnh mẽ.

"Thực phẩm siêu chế biến (UPF) mang lại lợi nhuận lớn cho ngành công nghiệp thực phẩm, khiến họ có ảnh hưởng rất mạnh lên chính sách và truyền thông" - bà Matji nói tại Diễn đàn Béo phì thế giới ở New York.

Mexico là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng thuế đường vào năm 2014. Giờ đây, nước này chuẩn bị tăng mức thuế lên 40%, ước tính thu về 3,2 tỉ USD mỗi năm để đầu tư cho y tế.

Hiện tại, Mexico nằm trong nhóm các quốc gia tiêu thụ nước ngọt nhiều nhất thế giới. Hậu quả là khoảng 1/3 trẻ em bị béo phì hoặc thừa cân. Tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong thứ hai, với khoảng 100.000 ca tử vong mỗi năm.

Ông Ramiro López Elizalde -Thứ trưởng Y tế Mexico - khẳng định: "Béo phì là đại dịch thầm lặng của thời đại. Trong khi các giám đốc công ty nước ngọt ra quyết định trên sân golf, thì hàng triệu người dân đang nằm trên giường bệnh, phụ thuộc vào máy lọc thận".

Ông cũng nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là vấn đề sức khỏe, mà còn là công bằng xã hội và môi trường: "Những công ty đang làm trẻ em bệnh tật cũng chính là những kẻ đang làm ô nhiễm dòng sông của chúng ta. Sự sống con người không phải là một món hàng để mua bán, mà là một quyền cần được bảo vệ".

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI