Vi nhựa có thể làm đảo lộn hệ vi sinh đường ruột

09/10/2025 - 18:49

PNO - Nghiên cứu mới cho thấy vi nhựa có thể làm biến đổi hệ vi sinh đường ruột với những thay đổi tương tự tình trạng thường thấy ở người mắc trầm cảm và ung thư đại trực tràng.

Một nghiên cứu ước tính trung bình mỗi người có thể ''nuốt'' lượng vi nhựa tương đương một chiếc thẻ tín dụng mỗi tuần. - Ảnh minh họa: canva
Ước tính trung bình mỗi người có thể ''nuốt'' lượng vi nhựa tương đương một chiếc thẻ tín dụng mỗi tuần - Ảnh minh họa: canva

Một nghiên cứu mới trình bày tại Tuần lễ Tiêu hóa châu Âu (UEG Week 2025) cảnh báo về tác động của vi nhựa đối với hệ vi sinh đường ruột - ''bộ não thứ hai'' của con người.

Theo nhóm nghiên cứu thuộc trung tâm CBmed (Áo), vi nhựa có thể làm thay đổi cấu trúc và hoạt động của hệ vi sinh, tạo ra biến đổi tương tự mô hình thường thấy ở người mắc trầm cảm và ung thư đại trực tràng.

''Chúng ta sống trong mối quan hệ chặt chẽ với hệ vi sinh đường ruột, ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể'' - tiến sĩ Christian Pacher-Deutsch, tác giả chính của nghiên cứu - cho biết.

Ông nói thêm, con người hiện tiếp xúc với vi nhựa qua thực phẩm, nước uống, không khí, quần áo và bao bì, thậm chí các hạt này đã được phát hiện trong máu, phổi và phân. Một số nghiên cứu còn ước tính, trung bình mỗi người có thể ''nuốt'' lượng vi nhựa tương đương một chiếc thẻ tín dụng mỗi tuần.

Trong thí nghiệm, các nhà khoa học nuôi cấy hệ vi sinh từ mẫu phân của 5 người khỏe mạnh rồi cho tiếp xúc với 5 loại vi nhựa phổ biến. Kết quả cho thấy độ pH giảm, hoạt động trao đổi chất của vi khuẩn thay đổi và cấu trúc hệ vi sinh bị xáo trộn rõ rệt. Một số vi khuẩn có lợi giảm mạnh, trong khi nhóm khác tăng bất thường, làm mất cân bằng hệ vi sinh.

Theo Pacher-Deutsch, vi nhựa đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống hiện đại, nên rất khó loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng ta có thể giảm phơi nhiễm bằng cách hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, chuyển sang chai thủy tinh, muỗng gỗ, hoặc bàn chải tre, mang cốc cá nhân khi mua đồ uống thay vì dùng ly giấy tráng nhựa.

Giáo sư Halden nhấn mạnh: ''Mỗi cốc giấy tráng nhựa có thể giải phóng hàng ngàn tỉ hạt nano nhựa và chính những hạt nhỏ bé đó đang âm thầm tác động đến cơ thể chúng ta''.

Gia Vũ (theo Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI