Nguy cơ trẻ em bị COVID-19 kéo dài tăng lên gấp đôi sau lần nhiễm thứ 2

01/10/2025 - 20:28

PNO - Nghiên cứu ở Hoa Kỳ, được thực hiện trên các bệnh nhân trong đợt bùng phát biến chủng Omicron, cho thấy sự tái nhiễm đi kèm biến chứng dai dẳng, nặng nề.

Trẻ em bị nhiễm COVID-19 từ lần thứ 2 trở lên có nguy cơ cao bị các biến chứng nội quan — Ảnh: Getty Images
Trẻ em bị nhiễm COVID-19 từ lần thứ 2 trở lên có nguy cơ cao bị các biến chứng nội quan — Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Đại học Pennsylvania, ở thành phố Philadelphia, cùng các cộng sự ở Bệnh viện Nhi Ann & Robert H. Lurie, ở thành phố Chicago, công bố nghiên cứu cho thấy: sau khi nhiễm COVID-19 lần thứ 2, trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ mắc COVID-19 kéo dài tăng hơn gấp đôi, cùng nhiều biến chứng tim mạch và nội quan nguy hiểm khác - theo báo Times of India đưa tin ngày 1/10.

Tiến sĩ Yong Chen - chuyên gia ngành Thống kê Sinh học tại Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania - cho biết, đây là nghiên cứu lớn nhất đến nay, nhằm xem xét tác động của tình trạng tái nhiễm COVID-19 ở người trẻ tuổi.

Nhóm chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ hồ sơ sức khỏe điện tử của hơn một triệu bệnh nhân, bao gồm 465.000 trẻ em và thanh thiếu niên, tại 40 bệnh viện nhi và cơ sở y tế tại Hoa Kỳ, trong đợt bùng phát biến thể Omicron từ ngày 1/1/2022 đến ngày 13/10/2023.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Y khoa Lancet vào Thứ Ba ngày 30/9 vừa qua, cho thấy: sau lần nhiễm COVID-19 đầu tiên, khoảng 904 trẻ em - trên một triệu người - bị mắc COVID-19 kéo dài.

Sau lần nhiễm thứ 2, con số này tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 1.884 trẻ em trên một triệu người. Kết quả này chứng minh sai lầm trong quan niệm phổ biến rằng COVID-19 biểu hiện nhẹ ở trẻ em.

Tiến sĩ Chen cảnh báo, trong số các tình trạng liên quan đến COVID-19 kéo dài, nguy cơ hình thành cục máu đông ở trẻ em cao gấp đôi sau lần nhiễm thứ 2. Trẻ em cũng có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác sau khi tái nhiễm COVID-19, bao gồm tổn thương thận, nhịp tim bất thường, đau đầu, đau bụng và mệt mỏi nghiêm trọng.

Tiến sĩ Chen cho biết thêm: “Phát hiện của chúng tôi phù hợp với các bằng chứng trước đó về hiện tượng suy giảm miễn dịch sau khi người bệnh tái nhiễm COVID-19. Nồng độ kháng thể trung hòa giảm dần theo thời gian càng làm suy yếu khả năng miễn dịch.

Trong thời kỳ bùng phát biến chủng Omicron, tình trạng tái nhiễm trở nên rất phổ biến, đặc biệt là ở nhóm người từ 10 đến 49 tuổi”.

Trường An (theo Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI