Tuổi thọ trung bình toàn cầu phục hồi sau COVID-19

13/10/2025 - 21:17

PNO - Tuổi thọ trung bình của con người trên toàn thế giới đã trở lại mức trước đại dịch COVID-19, song vẫn có sự chênh lệch y tế giữa các khu vực.

Ảnh minh họa: Canva
Nghiên cứu này được xem là lời cảnh tỉnh cho các chính phủ và tổ chức y tế trong việc tăng cường phòng bệnh, giảm rủi ro và thu hẹp chênh lệch chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Ảnh minh họa: Canva

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa The Lancet cho biết, khi đại dịch bùng phát năm 2020, COVID-19 nhanh chóng trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu, khiến tuổi thọ trung bình giảm mạnh. Vào năm 2021, một người sinh ra có tuổi thọ kỳ vọng chỉ khoảng 71,7 tuổi.

Tuy nhiên, đến năm 2023, khi virus SARS-CoV-2 dần được kiểm soát, COVID-19 đã tụt xuống vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng các nguyên nhân gây tử vong, nhường chỗ cho các bệnh mạn tính, Alzheimer và rối loạn sơ sinh. Tuổi thọ trung bình toàn cầu theo đó phục hồi lên 73,8 tuổi, gần bằng mức trước đại dịch.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo một thực tế đáng lo đó là các bệnh mạn tính như tim mạch, đột quỵ và tiểu đường hiện chiếm tới 2/3 tổng số ca tử vong và bệnh tật trên toàn cầu. Theo nhóm nghiên cứu ước tính, những yếu tố nguy cơ như béo phì, hút thuốc và ô nhiễm không khí là tác nhân hàng đầu và nếu được kiểm soát tốt, có thể ngăn ngừa gần một nửa số ca tử vong và tàn tật trên thế giới,

Các chuyên gia nhấn mạnh, sự phục hồi tuổi thọ sau đại dịch không đồng nghĩa với một thế giới khỏe mạnh hơn. ''Nếu không có những chiến lược y tế cộng đồng mạnh mẽ và sự đầu tư đồng đều giữa các khu vực, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những xu hướng sức khỏe bất bình đẳng ngày càng trầm trọng'' - báo cáo nêu rõ.

Nhật Minh (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI