Phụ nữ có nguy cơ bị trầm cảm di truyền cao hơn nam giới

08/10/2025 - 10:54

PNO - Ngày 7/10, các nhà nghiên cứu Úc cho biết trong một nghiên cứu rằng phụ nữ có nguy cơ bị trầm cảm lâm sàng cao hơn nam giới. Và phát hiện này có thể thay đổi cách điều trị rối loạn này.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications.
Nghiên cứu lớn về trầm cảm của Úc đã được công bố trên tạp chí Nature Communications - Ảnh: France 24

Là một trong những nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay, các nhà khoa học Úc đã kiểm tra ADN của gần 200.000 người bị trầm cảm để xác định chính xác các di truyền về chứng trầm cảm.

Kết quả, nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Y khoa Berghofer của Úc dẫn đầu đã phát hiện ra rằng, phụ nữ có gần gấp đôi số lượng các dấu hiệu di truyền liên quan đến trầm cảm so với nam giới.

"Thành phần di truyền của trầm cảm ở phụ nữ lớn hơn nhiều so với nam giới", nhà nghiên cứu Jodi Thomas cho biết.

"Việc giải mã các yếu tố di truyền được chia sẻ và độc đáo ở nam và nữ cho chúng ta một bức tranh rõ ràng hơn về nguyên nhân gây ra trầm cảm - và mở ra cánh cửa cho các phương pháp điều trị căn bệnh ngày càng nhiều này".

Từ lâu, người ta đã biết rằng trầm cảm phổ biến hơn ở phụ nữ, nhưng nguyên nhân sinh học vẫn còn là một điều bí ẩn. Và từ nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện ra rằng có đến khoảng 13.000 dấu hiệu di truyền có liên quan đến trầm cảm ở phụ nữ, so với 7.000 dấu hiệu ở nam giới.

Một số thay đổi di truyền này có thể làm thay đổi các con đường sinh học liên quan đến quá trình trao đổi chất hoặc sản xuất hormone.

"Chúng tôi tìm thấy một số khác biệt di truyền có thể giúp giải thích tại sao phụ nữ bị trầm cảm thường xuyên trải qua các triệu chứng trao đổi chất, chẳng hạn như thay đổi cân nặng hoặc thay đổi mức năng lượng", Thomas nói thêm.

Nhà nghiên cứu Brittany Mitchell cho biết những phát hiện này có thể dẫn đến những thay đổi trong cách điều trị trầm cảm ở phụ nữ.

"Cho đến nay, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu nhất quán để giải thích lý do tại sao trầm cảm ảnh hưởng đến phụ nữ và nam giới khác nhau, bao gồm cả vai trò có thể có của di truyền", bà nói.

"Ngày càng có nhiều câu chuyện về việc có bao nhiêu loại thuốc hiện đang được phát triển - và nghiên cứu mà chúng tôi biết cho đến nay - chủ yếu tập trung vào nam giới hoặc chỉ có nam giới tham gia".

Trầm cảm lâm sàng, hay rối loạn trầm cảm nặng, là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay có hơn 300 triệu người trên toàn cầu bị trầm cảm.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI