Thâm hụt ngân sách tháng 1 của Mỹ đạt kỷ lục 163 tỷ USD

11/02/2021 - 10:58

PNO - Chính phủ Hoa Kỳ công bố thâm hụt ngân sách 163 tỷ USD trong tháng 1, mức cao kỷ lục và tăng 130 tỷ USD so với mức thâm hụt tháng 1/2020, sau khi các khoản thanh toán viện trợ được chi ra cho dịch COVID-19.

Cụ thể, doanh thu tháng 1 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 385 tỷ USD, trong khi chi tiêu tăng 35% lên 547 tỷ USD. Cả hai khoản thu và chi của chính phủ Mỹ đều cao kỷ lục trong tháng Giêng. Theo Reuters, thâm hụt tháng Giêng của Hoa Kỳ sẽ còn đáng kể hơn nếu khoản tiền trợ cấp 44 tỷ USD không được chi trả vào tháng 12/2020 trước đó.

Trong 4 tháng đầu năm tài chính 2021, dự kiến mức thâm hụt sẽ tăng 89% lên 736 tỷ USD, với doanh thu tăng 1% lên 1,19 ngàn tỷ USD và chi tiêu tăng 23% lên 1,92 ngàn tỷ USD. 

Thâm hụt ngân sách tháng  1 của Mỹ đạt kỷ lục do chi tiêu cho các khoản viện trợ COVID-19
Thâm hụt ngân sách tháng 1 của Mỹ đạt kỷ lục do chi tiêu cho các khoản viện trợ COVID-19

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết các khoản thu vào tháng trước tăng kỷ lục nhờ sự gia tăng 18% trong các khoản thanh toán thuế cá nhân và tăng 49% trong các khoản thanh toán thuế doanh nghiệp, do dòng thu nhập ở nước ngoài hồi hương.

Quan chức này cũng nói thêm các khoản chi trong tháng 1 đã được Bộ Tài chính tăng thêm khoảng 139 tỷ USD cho các khoản thanh toán trực tiếp cho các cá nhân, chủ yếu thông qua séc 600 USD được gửi đi như một phần của dự luật kích thích COVID-19 nhằm hỗ trợ người dân sau những tàn phá nặng nề về kinh tế. Đồng thời, trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ tiền thuê nhà được bổ sung cũng thúc đẩy chi tiêu của Mỹ.

Hiện, số ca mắc mới COVID-19 và bệnh nhân tử vong tại Hoa Kỳ đã thuyên giảm, tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo chính phủ không nên nhanh chóng nới lỏng các biện pháp phòng dịch và người dân cũng cần phải cẩn trọng hơn, tránh tư tưởng chủ quan.

Minh Hương (theo Reuters) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI