Tết “vui - ngon - bổ - rẻ”: Cắt giảm các nhu cầu "râu ria"

05/01/2023 - 18:38

PNO - Giải bài toán chi tiêu tết, chị Phương nói sẽ giữ nguyên những khoản chăm lo cho cha mẹ hai bên, cắt giảm những nhu cầu “râu ria”.

Chiếc xe 3 bánh trờ tới quán cà phê, N.K.Phương (kế toán viên, ở trọ tại quận Bình Thạnh, TPHCM) phân bua: “Tôi bận đi giao ít đồ hải sản và hạt điều. Chị chờ lâu không?” - Phương vồn vã hỏi. 

Khi biết tết năm nay vợ chồng K.Phương sẽ về quê sớm, gia đình ở quê rất mừng. Họ nào biết do ít đơn hàng nên công ty Phương cho nghỉ tết dài ngày so với các năm trước, tiền thưởng tết cũng giảm. 

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

Nhắc đến cái tết với nhiều ngày nghỉ, Phương thoáng băn khoăn, trầm tư. Tuy nhiên, vốn tính giỏi tích cóp, lo xa lại năng động, siêng năng nên việc mua bán online, giao hàng vào giờ rảnh giúp vợ chồng kiếm thêm thu nhập. Từ tháng Mười một, hai người đã đặt mua vé máy bay tết về Quảng Ngãi (quê chồng) sau đó sẽ đi xe về Đồng Tháp (quê vợ). 

Cô dâu Quảng Ngãi chia sẻ, ở quê chồng cô, tập tục lì xì đầu năm chỉ mang ý nghĩa tinh thần, tượng trưng. Năm nào các bà mẹ cũng quở: “Hai vợ chồng xách quá nhiều đồ đạc quà bánh, tết năm sau cứ về “tay không”, cha mẹ vui hơn!”. 

Câu la rầy chất nặng yêu thương và giúp nhẹ lòng khi hai vợ chồng đi làm cả năm trời mới về thăm quê mà lại về “tay không”. Với Phương, về quê chồng dịp tết không chỉ là bổn phận mà thực sự là niềm hạnh phúc. Phương háo hức chờ đón không khí cả nhà quây quần nấu bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, lì xì những chiếc phong bì đo đỏ xinh xinh, bên trong chỉ 10.000-20.000 đồng.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

Với câu hỏi “phép giải nào cho bài toán chi tiêu tết của năm khó?”, Phương tươi cười trả lời: “Tôi sẽ giữ nguyên những khoản chăm lo cho cha mẹ hai bên, cắt giảm những nhu cầu “râu ria” của mình. Ví dụ không sắm quá nhiều đồ mới, đồ cũ phối lại kiểu khác sẽ tạo phong cách quyến rũ, ấn tượng và độc lạ. Khi thích mua gì, tôi nghiệm hai câu thần chú để cân nhắc kỹ càng là: “Mình đẹp sẵn rồi, đâu cần quá diện”. Vợ chồng bàn nhau xài tiết kiệm để thực hiện kế hoạch thụ tinh nhân tạo vì đã kết hôn 5 năm chưa có con.

Hy vọng tết năm sau, khung hình đại gia đình nới ra chút nữa vì có thêm thành viên nhí”. 

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI