Chiêu trò bán một lô đất cho nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền lớn

05/05/2026 - 21:29

PNO - Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Tiện đã dùng thủ đoạn gian dối để tiếp tục chuyển nhượng lô đất này cho một người đàn ông khác.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tiện (sinh năm 1962, ở xã Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, phiên tòa chưa thể diễn ra do vắng mặt một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, năm 2004, bị cáo Nguyễn Văn Tiện và bà Nguyễn Thị Thắng được UBND xã An Phú, huyện Mỹ Đức (cũ) - nay là xã Mỹ Đức (Hà Nội) giao cho 1.700m2 đất tại thôn Đồi Lý, xã Mỹ Đức, Hà Nội. Sau đó, bị cáo cùng bà Thắng đã phân chia thành 17 lô đất và bán cho một số người...

Vụ án vẫn chưa thể được xét xử vì lý do khách quan - Ảnh minh họa
Vụ án vẫn chưa thể được xét xử vì lý do khách quan - Ảnh minh họa

Trong đó, tại lô đất số 2 và 3, vào ngày 2/4/2004, Tiện và bà Thắng đã bán cho chị Hoàng Thị Bích N. (ở xã Mỹ Đức, Hà Nội), diện tích 200m2 đất. Việc mua bán có giấy tờ viết tay và xác nhận của UBND xã Mỹ Đức. Chị N. sau đó bán lô đất số 3 cho người khác. Còn lô đất số 2 (diện tích 100m2) chị này vẫn quản lý.

Và mặc dù bị cáo Tiện đã bán thửa đất trên cho chị N. nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên bị cáo đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của ông Trần Văn T. (sinh năm 1960).

Tiện đã giới thiệu và bán cho ông T. lô đất số 2 với giá 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng chi tiêu hết.

Tiếp đến, do cần tiền để chữa bệnh nên ông T. lại bán lô đất trên cho người khác với giá 550 triệu đồng. Đến năm 2023, khi người mua làm tường bao thì chị N. mới phát hiện việc Tiện tự tiện bán lô đất trên.

Chị N. liên hệ thì Tiện nói sẽ trả cho chị này vị trí 2 lô đất liền kề bên cạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, bị cáo chưa nhận được quyết định giao đất của khu đất mới.

Đến tháng 12/2024, chị N. làm đơn tố cáo hành vi của Tiện đến cơ quan công an và yêu cầu ông T. phải trả lại lô đất trên cho mình.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI