Somalia đối mặt với nạn đói thảm khốc

09/06/2022 - 06:32

PNO - Hơn 200.000 người ở Somalia đang phải đối mặt với nạn đói thảm khốc.

 

Bác sĩ Mustaf Yusuf chăm sóc Ali Osman với sự trợ giúp từ mẹ của cậu bé, Owliyo Hassan Salaad (40 tuổi) tại một trung tâm điều trị suy dinh dưỡng do Tổ chức Hành động chống lại nẹn đói điều hành, ở Mogadishu, Somalia
Bác sĩ Mustaf Yusuf chăm sóc Ali Osman với sự trợ giúp từ mẹ của cậu bé, Owliyo Hassan Salaad (40 tuổi) tại một trung tâm điều trị suy dinh dưỡng do Tổ chức Hành động chống lại nẹn đói điều hành, ở Mogadishu, Somalia

Mất con là nỗi đau lớn nhất của người mẹ, và Owliyo Hassan Salaad đã chứng kiến 4 đứa con của mình lần lượt qua đời trong năm nay do hạn hán và nạn đói ở vùng Sừng Châu Phi.

Nén nỗi đau, giờ đây Salaad cố gắng bảo vệ đứa con 3 tuổi ốm yếu của mình, Ali Osman. Cô đã cõng đứa trẻ suốt chuyến đi bộ dài 90 km từ làng của mình đến thủ đô Somalia. 

Số người chết không ngừng tăng lên trong đợt hạn hán khô cằn nhất của khu vực trong bốn thập kỷ. Dữ liệu do Associated Press trích dẫn cho thấy, có ít nhất 448 trường hợp tử vong trong năm nay tại các trung tâm điều trị suy dinh dưỡng ở Somalia.

Số người chết ngoài dữ liệu chính thức của nhà chức trách - như bốn đứa con dưới 10 tuổi của Salaad - là không thể xác định. Một số chết trong các cộng đồng hẻo lánh. Một số chết trên các chuyến đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Một số chết ngay cả khi đến các trại tập trung, bị suy dinh dưỡng và không nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Somalia, Adam Abdelmoula, nói với các phóng viên rằng “hàng nghìn người” đã chết, dù vẫn chưa đủ dữ liệu để hỗ trợ tuyên bố đó.

Một đứa trẻ hai tuổi bị suy dinh dưỡng ngồi bên mẹ (trái) tại một trung tâm điều trị suy dinh dưỡng. Cả hai gần đây đã phải di dời vì hạn hán
Một đứa trẻ hai tuổi bị suy dinh dưỡng 

Hạn hán đến và đi ở vùng Sừng Châu Phi, nhưng lần hạn hán này không giống như trước đây. Hỗ trợ nhân đạo đã bị cắt giảm bởi các cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch COVID-19 và bây giờ là cuộc xung đột Nga - Ukraine. Giá các mặt hàng chủ lực như lúa mì và dầu ăn đang tăng nhanh chóng, ở một số nơi tăng hơn 100%.

Hàng triệu gia súc cung cấp sữa, thịt và của cải cho các gia đình đã chết. Ngay cả thực phẩm trị liệu để chữa bệnh cho những người đói lả như con trai của Salaad cũng đang trở nên đắt đỏ hơn và ở một số nơi có thể hết.

UNICEF nhận định hôm 7/6, “sự bùng nổ về cái chết ở trẻ em” đang đến vùng Sừng châu Phi nếu thế giới chỉ tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine và không hành động ngay bây giờ.

Tiến sĩ Mustaf Yusuf, một bác sĩ trung tâm điều trị cho những người cực kỳ suy dinh dưỡng cho biết: “Trung tâm đã quá tải. Số lượng bệnh nhân nhập viện tăng hơn gấp đôi trong tháng 5 với 122 bệnh nhân”.

Nhóm nhân đạo Action Against Hunger cho biết ít nhất 30 người đã chết trong năm nay tính đến tháng 4 tại trung tâm và 6 cơ sở khác do họ điều hành.

Một người đàn ông Somalia và vợ chạy trốn khỏi các khu vực bị hạn hán đang xây dựng khung lều trú ẩn tạm thời, tại một khu trại dành cho những người phải di dời ở ngoại ô Mogadishu, Somalia
Một người đàn ông Somalia và vợ chạy trốn khỏi các khu vực bị hạn hán đang xây dựng khung lều trú ẩn tạm thời, tại một khu trại dành cho những người phải di dời ở ngoại ô Mogadishu, Somalia

Theo tổ chức Mạng lưới Hệ thống Cảnh báo sớm Nạn đói, tử vong và suy dinh dưỡng cấp tính đã đạt đến “mức cao” ở phần lớn miền nam và miền trung Somalia, và tỷ lệ nhập viện của trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ali Osman có các triệu chứng của Kwashiorkor, một chứng thiếu dinh dưỡng protein nghiêm trọng gây sưng tấy và tổn thương da
Ali Osman có các triệu chứng của Kwashiorkor, một chứng thiếu dinh dưỡng protein nghiêm trọng gây sưng tấy và tổn thương da

Hơn 200.000 người ở Somalia phải đối mặt với “nạn đói thảm khốc, tăng mạnh so với mức dự báo 81.000 vào tháng 4”, một tuyên bố chung của các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết, lưu ý rằng kế hoạch ứng phó nhân đạo cho năm nay chỉ mới được tài trợ 18%.

Tấn Vĩ (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI