Đàm phán Mỹ - Iran hoãn đột ngột

19/06/2026 - 15:34

PNO - Cuộc đàm phán hòa bình mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vừa bị hủy bỏ đột ngột do xung đột giữa Israel và Hezbollah lại bùng phát.

Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance dự kiến bay đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran nhưng cuộc gặp đã hủy bỏ ngay giờ chót - Ảnh: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance dự kiến bay đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran, nhưng cuộc gặp đã hủy bỏ ngay giờ chót - Ảnh: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Quyết định hủy bỏ vào phút chót

Theo kế hoạch, cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Iran diễn ra ngày 19/6 tại Thụy Sĩ nhằm triển khai một thỏa thuận hòa bình vừa ký kết trước đó 2 ngày. Thỏa thuận này hứa hẹn mở ra cơ hội 60 ngày để thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran và khơi thông eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, chuyến đi của Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã bị hủy bỏ ngay trước giờ khởi hành, giữa lúc nhiều nhân viên và nhà báo đã tập trung tại căn cứ không quân ở Washington, trong khi hàng chục quan chức tiền trạm cũng đã có mặt tại Thụy Sĩ.

Nguyên nhân xuất phát từ đợt giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập. Hezbollah đã nã tên lửa vào lực lượng Israel gần thành phố Nabatieh ở nam Lebanon, và Israel đáp trả bằng các trận không kích khốc liệt khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 33 người bị thương, đẩy tình hình khu vực vào vòng xoáy bạo lực mới.

Tiến trình hòa bình mong manh và đầy thách thức

Sự cố này phủ bóng đen lên nỗ lực chấm dứt cuộc chiến khu vực vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7.000 người, khiến giá năng lượng leo thang và thị trường toàn cầu chao đảo.

Phía Iran cho biết họ hoãn cử phái đoàn vì chiến dịch quân sự dai dẳng của Israel tại Lebanon, đồng thời yêu cầu Mỹ phải chứng minh các dấu hiệu thực hiện thỏa thuận tạm thời trước khi vòng đàm phán tiếp theo có thể bắt đầu.

Pháo binh Israel nã pháo vào miền nam Lebanon hôm 28/6, trong bối cảnh căng thẳng leo thang dọc khu vực biên giới - Ảnh: Abdul Kader Al Bay/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Israel nã pháo vào miền nam Lebanon hôm 28/6, trong bối cảnh căng thẳng leo thang dọc khu vực biên giới - Ảnh: Abdul Kader Al Bay/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Dù lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã thông qua biên bản ghi nhớ và Mỹ cũng chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, nhưng những bất đồng sâu sắc vẫn tồn tại.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng vào một lệnh ngừng bắn toàn diện trên mọi mặt trận thì Israel - quốc gia đứng ngoài cuộc đàm phán - tuyên bố thiết lập "vùng an ninh" ở nam Lebanon và từ chối rút quân.

Trước đó, Phó tổng thống JD Vance từng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước các cuộc tấn công của Israel gây thương vong cho dân thường tại thủ đô Beirut của Lebanon, làm gián đoạn tiến trình ngoại giao ngay trước thềm bước ngoặt lớn.

Hiện tại, Trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammad Ghalibaf cũng đưa ra lời cảnh báo rằng Tehran sẽ đáp trả quyết liệt nếu đối phương vi phạm thỏa thuận, khiến tương lai của nền hòa bình Trung Đông tiếp tục bị bỏ ngỏ.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI