Sau Việt Nam, virus corona đã lan tới Singapore và Ả Rập Saudi

24/01/2020 - 00:40

PNO - Các nhà khoa học cho biết loại coronavirus mới dễ lây lan hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây và người bị nhiễm có thể lây truyền bệnh chỉ bằng một tiếng ho hoặc hắt hơi đơn giản.

Ít nhất 25 người đã chết và gần 700 người được xác định nhiễm virus ở 10 quốc gia - các chuyên gia dự đoán số ca mắc bệnh thực sự có thể lên tới hàng ngàn người và có thể giết chết khoảng 2% trong số đó.

Sự lây nhiễm được thể hiện rõ qua hình ảnh và video tại Trung Quốc, khi cơ quan chức năng đưa một người đàn ông ra khỏi sân bay bên trong buồng kín để ngăn anh ta lây bệnh cho người khác.

Một hành khách từ Vũ Hán được đưa khỏi sân bay trong buồng cách ly đặc biệt.
Một hành khách từ Vũ Hán được đưa khỏi sân bay trong buồng cách ly đặc biệt.

 

Người nhân viên khử trùng một khu công viên lặng im trong nỗi lo dịch bệnh tại Vũ Hán.
Người nhân viên khử trùng một khu công viên lặng im trong nỗi lo dịch bệnh tại Vũ Hán.

Các sự kiện lớn trong năm mới của Trung Quốc tại Bắc Kinh cũng bị hủy bỏ, chính quyền ở E Châu đã đóng cửa các nhà ga và thành phố Hoàng Cương tuyên bố sẽ đình chỉ xe buýt và xe lửa công cộng, tương tự như tại Vũ Hán - thành phố bị phong tỏa ở trung tâm của sự bùng nổ dịch bệnh.

Cảnh quay tại Vũ Hán hôm nay cho thấy cảnh tượng cực kỳ đáng lo ngại, với một người đàn ông khử trùng khu phố bằng khí ga, giao thông trên đường cao tốc bị phong tỏa và người mua sắm gom nhu yếu phẩm trong siêu thị.

Thêm ba quốc gia hôm nay tuyên bố đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh là Singapore, Việt Nam và Ả Rập Saudi.

Tại Singapore, một người đàn ông 66 tuổi, người đã bay từ Vũ Hán về cùng gia đình hôm thứ Hai 20/1 đang hồi phục trong bệnh viện. Một người bạn đồng hành 37 tuổi của ông cũng đang ở trong bệnh viện chờ theo dõi nhưng chưa được chẩn đoán.

Lực lượng y tế Hồng Kông liên tục thay kíp trực để ứng phó dịch bệnh.
Lực lượng y tế Hồng Kông liên tục thay kíp trực để ứng phó dịch bệnh.

 

Ngoại trưởng Ấn Độ thông báo trường hợp lây nhiễm của một nữ y tá từ nước này, đang làm việc tại Ả Rập Saudi.
Ngoại trưởng Ấn Độ thông báo trường hợp lây nhiễm của một nữ y tá từ nước này, đang làm việc tại Ả Rập Saudi.

Tại Việt Nam, một người cha bay từ Trung Quốc sang ăn Tết, cùng cậu con trai làm việc thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy. Dường như chàng trai đã bị lây bệnh từ cha mình, cả hai đang ở trong “tình trạng tốt”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Vellamvelly Muraleedharan, xác nhận trên Twitter rằng một y tá Ấn Độ làm việc tại Ả Rập Saudi đã được chẩn đoán bị nhiễm virus và đang “hồi phục tốt” trong bệnh viện.

Điều này có nghĩa là căn bệnh này đã lan sang 10 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và các quan chức y tế châu Âu lo ngại loại virus chưa từng thấy này sẽ đến lục địa, nơi Anh và các quốc gia khác đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Nguồn thông tin hôm 23/1 tiết lộ rằng một người đàn ông Mỹ bị nhiễm virus - mà các quan chức Trung Quốc cảnh báo sẽ biến đổi và trở nên nguy hiểm hơn - đã tiếp xúc gần gũi với ít nhất 16 người trước khi bị cách ly.

Người dân chen nhau mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở Vũ Hán trước lệnh phong tỏa giao thông từ chính quyền.
Người dân chen nhau mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở Vũ Hán trước lệnh phong tỏa giao thông từ chính quyền.

 

Nhân viên ga tàu ở Hàng Châu kiểm tra nhiệt độ hành khách hôm 23/1.
Nhân viên ga tàu ở Hàng Châu kiểm tra nhiệt độ hành khách hôm 23/1.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tuyên bố cuộc khủng hoảng là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, giống như đã từng làm cho Ebola và Zika trong quá khứ. Các chuyên gia y tế sẽ họp mặt một lần nữa để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Bác sĩ David Heymann, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London (Anh), cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến ​​sự lây lan của thế hệ thứ hai và thứ ba. Sự lây lan thế hệ thứ ba có nghĩa là bệnh nhân bị nhiễm virus từ một người mà bản thân người này cũng bị lây bệnh từ một người khác, chứ không phải thông qua nguồn động vật ban đầu”.

Bác sĩ Heymann cho biết thêm, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ho, hắt hơi thậm chí tiếp xúc gần với một ai đó là đủ để lây nhiễm, nhưng hiện chưa có bằng chứng nào về việc virus này lây lan qua đường không khí.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Y tế Việt Nam cho biết sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về phòng chống dịch vào sáng 24-1, tức sáng 30 tết. Hiện Việt Nam đang có 2 ca bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, là hai cha con người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Linh La (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI