Phát triển khả năng sáng tạo của bé

13/12/2015 - 07:42

PNO - Trẻ em luôn yêu thích những điều mới mẻ và quan tâm đến những sáng tạo thú vị.

Nhiệm vụ của cha mẹ là nâng đỡ và phát triển những đam mê đó của trẻ. Áp dụng vài phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả sau đây, có thể giúp khả năng sáng tạo của trẻ được nâng cao.

Phat trien kha nang sang tao cua be
Ảnh mang tính minh họa

* Luôn mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ, động viên trẻ vẽ càng nhiều càng tốt. Thỉnh thoảng yêu cầu trẻ vẽ một cái gì đó mới mẻ.

* Hãy yêu cầu trẻ vẽ một con vật nào đó không có thật kết hợp từ nhiều điểm có thật của tất cả các loài động vật mà bé biết. Điều này giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng.

* Mở những điệu nhạc khác nhau, nắm tay và tập cho trẻ nhảy múa để bé có thể khớp các bước chân của mình với giai điệu.

* Đi dạo và cùng trẻ tìm hiểu tên các loài cây, chim, côn trùng mà các bạn sẽ gặp.

* Khuyến khích trẻ viết một câu chuyện nào đó. Để bé nghĩ ra tính cách, thói quen của nhân vật, giúp con bạn phát triển nội dung, sau đó viết câu chuyện ấy ra giấy.

* Tắt ti vi, điện thoại, máy tính bảng; tìm cho trẻ những niềm vui khác trong suốt một ngày.

* Khuyến khích trẻ tự mình trồng cây ngoài sân, trước nhà hoặc ít nhất là trong cái chậu nhỏ.

* Khuyến khích trẻ viết nhật ký, ghi lại những sự kiện quan trọng khiến bé vui hay buồn trong ngày.

* Hãy đặt thật nhiều câu hỏi với trẻ.

* Cùng trẻ nấu hoặc thử một món ăn mới. Giới thiệu cho trẻ làm quen với ẩm thực truyền thống của các nước khác.

* Để trẻ đứng trước tấm gương và yêu cầu bé tự vẽ chân dung của mình.

* Cùng trẻ làm một thí nghiệm khoa học đơn giản với vai trò của nhân viên phòng thí nghiệm và ghi lại tất cả các quan sát.

* Khuyến khích trẻ viết một bài thơ hoặc bài hát đơn giản. Đừng bắt lỗi trẻ, nếu “tác phẩm” của con không đúng vần điệu, điều quan trọng là sự nhiệt tình của bé.

* Yêu cầu trẻ giới thiệu về bản thân mình như là bạn và bé chưa hề biết nhau.

* Hãy nghĩ ra một kịch bản nho nhỏ và cùng chơi với trẻ.

* Yêu cầu trẻ tưởng tượng rằng bé là một nhà báo và phải phỏng vấn bạn, sau đó đổi vai trò. Hãy để con đóng vai mình là một siêu sao.

* Cùng nhau im lặng trong năm phút.

* Cùng xem một phim tài liệu hoặc video có thể dạy cho trẻ điều gì đó mới mẻ, hoặc giải thích một số hiện tượng tự nhiên.

* Nghĩ ra và trang trí một góc đặc biệt trong nhà, nơi trẻ có thể đọc sách, mơ mộng và tưởng tượng. Điều đó luôn có tác dụng tốt với trẻ em.

Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI