Pháp: Tháp Eiffel bị dọa đánh bom

31/03/2013 - 10:07

PNO - PNO – Cảnh sát thủ đô Paris cho biết, khoảng 1.400 du khách viếng thăm Tháp Eiffel đã được cấp tốc sơ tán khỏi tượng đài nổi tiếng thế giới, sau khi có một cuộc điện thoại nặc danh đe dọa tấn công địa điểm này vào đêm 30/3.

Phap: Thap Eiffel bi doa danh bom

Xe cảnh sát phong tỏa lối vào Tháp Eiffel ở Paris ngày 30/3 sau khi nhà chức trác nhận được cú điện thoại nặc danh
đe dọa tấn công - Ảnh: AFP

Tòa tháp đã mở cửa trở lại sau khoảng hai tiếng rưỡi cảnh sát lục soát trong khu vực mà không tìm thấy bất kỳ vật thể đáng ngờ nào.

Cuộc điện thoại được xác định là gọi đi từ vùng ngoại ô Paris và đe dọa một cuộc tấn công sẽ nổ ra lúc 21g30 giờ địa phương. Cảnh sát chống khủng bố đang tiến hành điều tra vụ việc.

Mặc dù cảnh báo đánh bom nhằm vào các tượng đài và những địa điểm công cộng là “chuyện quen thuộc” ở Paris, nhưng cảnh sát “xử lý rất cẩn trọng” tất cả các cảnh báo nhận được.

An ninh đã được tăng cường trên khắp nước Pháp trong bối cảnh lo ngại về mối đe dọa liên quan đến chiến dịch quân sự của Pháp chống lại các chiến binh Hồi giáo ở Mali.

THANH HIỀN (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI