Ông Trump tuyên bố hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể 'phát nổ từ bên trong' trong ba ngày nữa

27/04/2026 - 07:42

PNO - Ngày 26/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể đối mặt nguy cơ “phát nổ từ bên trong” trong vòng khoảng ba ngày tới, do áp lực cơ học gia tăng khi các hoạt động xuất khẩu bị đình trệ bởi lệnh phong tỏa từ phía Mỹ.

Tổng thống Trump tuyên bố hôm Chủ nhật rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể phát nổ trong khoảng ba ngày nữa vì các vấn đề cơ học trở nên trầm trọng hơn do lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu của họ. AFP qua Getty Images
Tổng thống Trump tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể phát nổ vì các vấn đề cơ học đã trở nên trầm trọng hơn do lệnh phong tỏa của Mỹ.

Phát biểu trên Fox News, ông Trump cho biết việc dòng dầu không thể tiếp tục được vận chuyển ra ngoài – do thiếu tàu chở dầu vì bị phong tỏa – có thể khiến hệ thống đường ống và lưu trữ chịu áp lực quá mức. Theo ông, tình trạng này có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng về kỹ thuật, thậm chí gây hư hại lâu dài và khó khôi phục.

Cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhiều chuyên gia năng lượng nhận định Iran có thể buộc phải đóng cửa một số mỏ dầu ngay từ ngày 29/4, khi năng lực lưu trữ dần cạn kiệt. Do xuất khẩu bị gián đoạn, Iran đã phải chuyển dầu sang các bể chứa trên đất liền – vốn có giới hạn nhất định.

Các chuyên gia phân tích, lượng dầu tồn kho của Iran đang tăng nhanh. Bà Annika Ganzeveld, chuyên gia về Trung Đông, cảnh báo rằng khi các bể chứa đầy, việc buộc phải ngừng khai thác có thể gây tổn hại lâu dài đến các mỏ dầu và làm suy giảm khả năng phục hồi sản xuất.

Việc dừng hoạt động đột ngột tại các cơ sở khai thác dầu có thể gây hư hại vĩnh viễn cho hệ thống chứa và khiến quá trình tái khởi động trở nên khó khăn hơn, từ đó giáng đòn mạnh vào nền kinh tế của Iran.

Không chỉ tác động trong nước, diễn biến này còn có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh nguồn cung thế giới đã sụt giảm mạnh do xung đột, nguy cơ gián đoạn thêm từ Iran có thể đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Các nhà phân tích cho rằng Iran có thể tìm cách trì hoãn tình hình bằng cách giảm sản lượng hoặc sử dụng tàu chở dầu làm kho lưu trữ tạm thời tại các cảng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn đối với một quốc gia hiện sản xuất khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Theo ước tính của công ty tư vấn FGE NextantECA, Iran hiện có khả năng lưu trữ khoảng 122 triệu thùng, đồng nghĩa với việc nước này chỉ còn chưa đầy bảy tuần trước khi buộc phải cắt giảm hoặc dừng sản xuất nếu tình trạng hiện tại tiếp diễn.

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI