Động đất tại Philippines làm đáy biển nâng lên 2 mét

14/06/2026 - 21:04

PNO - Cơn địa chấn 7,8 độ tại miền nam Philippines vào ngày 8/6 không chỉ gây thương vong nặng nề mà còn làm dịch chuyển địa chất, đẩy đáy biển nâng cao đến 2 mét.

 Một bé gái tìm kiếm những vật dụng còn sót lại trong đống đổ nát sau trận động đất ở thành phố General Santos, Philippines, ngày 10/6 -. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Một bé gái tìm kiếm những vật dụng còn sót lại trong đống đổ nát sau trận động đất ở thành phố General Santos, Philippines, ngày 10/6 - Ảnh: Anadolu/Getty Images

Theo Hội đồng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển phía nam đảo Mindanao đã để lại những hậu quả vô cùng thảm khốc.

Tính đến nay, số người thiệt mạng được xác nhận đã tăng lên 61 người, trong khi vẫn còn 40 người mất tích và hơn 1.400 người khác bị thương.

Cơn địa chấn dữ dội này tác động trực tiếp đến cuộc sống của khoảng 173.000 gia đình, tương đương hơn 724.000 người. Hiện tại, khoảng 10.000 người vẫn phải chật vật tị nạn trong các trung tâm sơ tán tạm thời, chờ đợi sự giúp đỡ.

Bên cạnh nỗi đau mất mát về người, thiệt hại về tài sản cũng vô cùng nặng nề. Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines ước tính tổn thất về cơ sở hạ tầng lên tới khoảng 1 tỷ peso (16,4 triệu USD).

Có đến 725 công trình công cộng bị hư hại và 54.000 ngôi nhà của người dân bị tàn phá, trong đó gần 10.000 căn nhà bị sập hoàn toàn, đẩy nhiều gia đình vào cảnh không nơi nương tựa.

Đáng chú ý, trận động đất còn gây ra một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ chưa từng có tại khu vực bờ biển thuộc các tỉnh Sarangani và Davao Occidental.

Sự dịch chuyển của rãnh đại dương Cotabato đã đẩy một phần bờ biển lên cao, tạo nên hiện tượng "nâng bãi biển" với mức tăng đo được lên tới 2 mét. Sự thay đổi đột ngột này khiến đường bờ biển bị kéo dài thêm tới 200 mét ở một số khu vực, làm lộ ra lòng biển vốn ngập sâu dưới nước.

Hậu quả là những dải san hô và thảm cỏ biển rộng lớn bị phơi mình trên cạn, bắt đầu chết dần cùng với các loài sinh vật biển như cá, lươn, nghêu sò.

Người dân địa phương không khỏi lo lắng trước nguy cơ ô nhiễm do mùi hôi thối bốc lên từ xác sinh vật biển trong quá trình phân hủy. Hiện các cơ quan môi trường vẫn đang tích cực khảo sát để đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại đối với hệ sinh thái biển khu vực này.

Linh La (theo Bernama, CNA, China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI