Thời trang sẽ là cầu nối cảm xúc giữa robot với con người?

14/06/2026 - 16:34

PNO - Nhiều tập đoàn thời trang Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc đang chuẩn bị cho tương lai nơi robot hình người không chỉ làm việc cùng con người mà còn cần được... mặc đẹp và đúng chức năng.

Tập đoàn thời trang Hàn Quốc Hansae đang chuẩn bị cho một tương lai mà khách hàng của ngành may mặc không chỉ là con người
Tập đoàn thời trang Hàn Quốc Hansae đang chuẩn bị cho một tương lai mà khách hàng của ngành may mặc không chỉ là con người

Tại một sự kiện ở Seoul đầu tháng Sáu, một robot hình người bất ngờ bước ra sân khấu trong tiếng nhạc sôi động của ca sĩ G-Dragon. Mặc áo khoác đen không tay và quần rộng, robot thực hiện những động tác nhảy ngắn trước sự thích thú của khán giả.

Màn trình diễn chỉ kéo dài khoảng 1 phút nhưng đủ để truyền tải thông điệp mà tập đoàn dệt may Hansae muốn gửi gắm: tương lai của ngành thời trang có thể không chỉ dành cho con người.

Một thị trường chưa tồn tại, nhưng có thể bùng nổ

Tại sự kiện "Wear the Future" (Mặc cho tương lai), Hansae lần đầu giới thiệu các mẫu trang phục được thiết kế riêng cho robot hình người. Theo lãnh đạo công ty, nếu robot sớm trở thành một phần của đời sống thường nhật, chúng cũng sẽ cần những bộ quần áo phù hợp với môi trường làm việc và vai trò của mình.

Đối với nhiều người, ý tưởng "thời trang robot" nghe có vẻ xa vời. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của robot hình người đang khiến các doanh nghiệp phải nghĩ xa hơn.

Các tập đoàn công nghệ như Tesla, Figure AI, 1X Technologies hay Boston Dynamics đang đầu tư mạnh vào thế hệ robot có khả năng làm việc trong nhà máy, bệnh viện, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và thậm chí là hộ gia đình. Goldman Sachs từng dự báo thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt quy mô khoảng 38 tỉ USD vào năm 2035.

Nếu kịch bản đó trở thành hiện thực, một hệ sinh thái hoàn toàn mới có thể xuất hiện xung quanh robot, từ linh kiện, phụ kiện đến các sản phẩm dệt may chuyên dụng.

Quần áo không chỉ để làm đẹp

Theo nhóm nghiên cứu của Hansae, quần áo dành cho robot không đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ.

Trong môi trường công nghiệp, trang phục có thể giúp bảo vệ các bộ phận cơ khí khỏi bụi bẩn, va đập hoặc các tác nhân bên ngoài. Với robot làm việc liên tục trong thời gian dài, vật liệu có khả năng tản nhiệt và thông gió cũng giúp cải thiện hiệu suất hoạt động. Các mẫu thử nghiệm của Hansae được thiết kế với các vùng thoát nhiệt, chất liệu co giãn cao và cấu trúc phù hợp với phạm vi chuyển động của các khớp cơ khí.

Khác với con người, robot không có da hay hệ tuần hoàn để điều hòa nhiệt độ. Chúng chứa pin, mô-tơ, cảm biến và nhiều linh kiện điện tử nhạy cảm. Vì vậy, quần áo dành cho robot phải bảo đảm không cản trở cảm biến, dễ tháo lắp để bảo trì và hỗ trợ quá trình vận hành.

Khi thời trang trở thành cầu nối cảm xúc

Lý do thứ hai khiến Hansae theo đuổi dự án này nằm ở yếu tố tâm lý.

Nhiều nghiên cứu về tương tác người - máy cho thấy con người thường cảm thấy gần gũi hơn với những thiết bị có ngoại hình thân thiện. Một robot với các chi tiết cơ khí lộ rõ có thể tạo cảm giác xa cách hoặc đáng sợ, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.

Robot hình người mặc bộ đồ bảo hộ làm việc bên trong một trang trại thông minh trồng trọt gia súc và rau quả trong hình ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo này. Thiết kế bộ đồ được đề xuất bởi Hansae. Được phép của Hansae
Robot hình người mặc bộ đồ bảo hộ làm việc bên trong một trang trại

Hansae cho rằng trong tương lai, robot có thể đảm nhận vai trò giáo viên, người chăm sóc, trợ lý gia đình hoặc đồng nghiệp. Khi đó, trang phục sẽ giúp định hình hình ảnh của robot, đồng thời giảm khoảng cách tâm lý giữa con người với máy móc.

Một robot làm việc trong trường học có thể mang hình ảnh vui tươi, gần gũi. Robot chăm sóc người cao tuổi cần tạo cảm giác an toàn và tin cậy. Trong khi đó, robot làm việc tại công trường hoặc nhà máy lại ưu tiên yếu tố chức năng và bảo hộ.

Hiện nay, chưa có nhiều doanh nghiệp thời trang công khai phát triển các dòng sản phẩm chuyên biệt cho robot như Hansae. Tuy nhiên, ý tưởng này đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn trong giới công nghệ.

Một số nhà sản xuất robot đã thử nghiệm các lớp phủ mềm, vỏ bảo vệ hoặc thiết kế ngoại thất giúp robot trở nên thân thiện và phù hợp hơn với môi trường làm việc. Trong cộng đồng công nghệ, nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng khi robot hình người được thương mại hóa rộng rãi, nhu cầu cá nhân hóa ngoại hình, đồng phục doanh nghiệp và trang phục chuyên dụng có thể hình thành một ngành công nghiệp mới.

Tại Hàn Quốc, cuối tháng Năm vừa qua, một chương trình trình diễn thời trang kết hợp giữa người mẫu và robot hình người đã thu hút sự chú ý quốc tế. Sự kiện cho thấy ngành thời trang bắt đầu xem robot như một phần của đời sống tương lai chứ không chỉ là những cỗ máy trong nhà máy sản xuất.

Bước chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới

Hansae không phải là công ty sản xuất robot. Họ vẫn là một doanh nghiệp may mặc với hơn nửa thế kỷ kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất trang phục cho con người. Nhưng theo lãnh đạo tập đoàn, đó cũng chính là lý do họ muốn chuẩn bị từ sớm cho những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai.

Dự án thời trang robot hiện vẫn ở giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Chưa ai biết chính xác khi nào robot hình người sẽ trở nên phổ biến trong các gia đình. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, ngành thời trang có thể sẽ đứng trước một nhóm khách hàng hoàn toàn mới.

Và khi ấy, câu hỏi không còn là liệu robot có cần quần áo hay không, mà là chúng sẽ mặc gì để sống và làm việc bên cạnh con người.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI