Ông Trump nói cả một nền văn minh sẽ chết đêm nay nếu không đạt được thỏa thuận

07/04/2026 - 20:51

PNO - Tình hình chiến sự giữa Mỹ và Iran đang diễn biến hết sức căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Tehran đạt được thỏa thuận trước 20g tối thứ Ba 7/4 (giờ Mỹ). Ông cảnh báo rằng “cả một nền văn minh sẽ chết đêm nay” nếu Iran không đáp ứng yêu cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về cuộc xung đột ở Iran tại Phòng họp báo James S. Brady của Nhà Trắng, ngày 6 tháng 4
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về cuộc xung đột ở Iran tại Phòng họp báo của Nhà Trắng, ngày 6 /4

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran khi đưa ra cảnh báo cứng rắn về khả năng leo thang xung đột nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Phát biểu trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố: “Cả một nền văn minh sẽ chết đêm nay, không bao giờ được trở lại nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra".

Ông cũng đề cập đến khả năng thay đổi chế độ tại Iran, cho rằng một chính quyền mới với “những bộ óc thông minh hơn và ít cực đoan hơn” có thể mở ra cơ hội cho những thay đổi mang tính “cách mạng”.

Theo Tổng thống Mỹ, đây có thể là “một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử lâu dài và phức tạp của thế giới”, đồng thời nhấn mạnh rằng hàng chục năm “tống tiền, tham nhũng và chết chóc” có thể đi đến hồi kết.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang nhanh chóng, với thời hạn chót cho một thỏa thuận được xem là yếu tố then chốt quyết định diễn biến tiếp theo của cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, theo các nguồn tin khác, Iran không có dấu hiệu chấp nhận tối hậu thư, đồng thời từ chối mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược toàn cầu. Tehran tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng của các nước láng giềng vùng Vịnh nếu bị tiếp tục gây sức ép.

Trong ngày, các cuộc không kích nhằm vào Iran đã gia tăng, đánh trúng nhiều mục tiêu như cầu đường sắt, sân bay, nhà máy hóa dầu và hệ thống điện. Đáp lại, Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại vùng Vịnh và các cơ sở công nghiệp của Ả Rập Xê Út có liên quan đến doanh nghiệp Mỹ.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đã từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời. Iran nhấn mạnh rằng đàm phán hòa bình chỉ có thể bắt đầu khi Mỹ và Israel chấm dứt tấn công, cam kết không tái diễn và bồi thường thiệt hại.

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu quân sự tại Iran và tin tưởng có thể nhận được phản hồi từ Tehran trước thời hạn.

Liên quan đến các hoạt động quân sự, Mỹ xác nhận đã tiến hành không kích vào đảo Kharg – nơi xuất khẩu phần lớn dầu mỏ của Iran – song khẳng định các đòn tấn công không nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI