Iran kêu gọi hàng triệu người làm 'lá chắn' bảo vệ nhà máy điện trước tối hậu thư của Mỹ

07/04/2026 - 20:40

PNO - Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ tiếp tục leo thang khi chính quyền Iran kêu gọi người dân, đặc biệt là giới trẻ, tạo thành “chuỗi người” bao quanh các nhà máy điện nhằm ngăn chặn nguy cơ bị Mỹ và Israel không kích.

Người dân Iran vẫn lo lắng cho cuộc xung đột
Người dân Iran vẫn lo lắng cho cuộc xung đột

Iran huy động lực lượng dân sự quy mô lớn

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn cuối để Iran mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu trong thời bình. Ông Trump cảnh báo nếu Tehran không tuân thủ, Mỹ có thể tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng, bao gồm nhà máy điện và cầu đường.

“Cả đất nước có thể bị đánh bại trong một đêm” - ông Trump tuyên bố, nhấn mạnh đây là tối hậu thư cuối cùng sau nhiều lần gia hạn trước đó.

Ngày 7/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, khoảng 14 triệu người đã đăng ký sẵn sàng tham gia chiến đấu trong trường hợp xảy ra xung đột trên bộ. Ông khẳng định tinh thần sẵn sàng “hy sinh vì đất nước” đang lan rộng trong xã hội Iran.

Cùng lúc, chính quyền phát động chiến dịch kêu gọi người dân đứng thành “lá chắn sống” quanh các nhà máy điện – được coi là tài sản chiến lược quốc gia. Đây không phải lần đầu Iran sử dụng chiến thuật này, nó đã từng xuất hiện trong các giai đoạn căng thẳng với phương Tây trước đây.

Trước thời hạn chót, Mỹ và Israel đã tiến hành thêm nhiều cuộc không kích trên lãnh thổ Iran, khiến gần 30 người thiệt mạng theo truyền thông địa phương. Các mục tiêu bao gồm cơ sở hóa dầu tại Shiraz, sân bay ở miền tây và nhiều khu vực quanh thủ đô Tehran.

Người dân Iran đang đi trên đường phố
Người dân Iran đang đi trên đường phố

Iran cũng đáp trả bằng việc phóng tên lửa, trong đó có vụ tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út. Dù phần lớn bị đánh chặn, các mảnh vỡ đã rơi gần các cơ sở năng lượng, buộc nước này tạm thời đóng cửa tuyến cầu King Fahd Causeway – tuyến kết nối đường bộ quan trọng với Bahrain.

Nguy cơ leo thang khu vực và toàn cầu

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz kể từ cuối tháng 2 đã khiến giá dầu tăng mạnh, với dầu Brent vượt 111 USD/thùng, tăng hơn 50% kể từ khi xung đột bắt đầu. Tình hình này đang gây áp lực lớn lên toàn cầu.

Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật pháp quốc tế và có thể kích hoạt vòng xoáy leo thang nguy hiểm.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng nhấn mạnh rằng, việc tấn công vào các mục tiêu dân sự là bị cấm theo luật chiến tranh.

Dù căng thẳng leo thang nhanh chóng, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành. Iran đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ Mỹ, song các nguồn tin ngoại giao cho biết các cuộc đàm phán chưa hoàn toàn đổ vỡ.

Khi thời hạn của Washington đang cận kề, thế giới tiếp tục theo dõi sát sao liệu khủng hoảng có chuyển thành một cuộc xung đột toàn diện hay không.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI