Hơn 3.600 người thiệt mạng do Mỹ và Israel công kích, ông Trump không lo lắng về 'tội ác chiến tranh'

07/04/2026 - 17:34

PNO - Căng thẳng Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết, khi mà thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan việc mở lại eo biển Hormuz đang đến gần.

Các công nhân thành phố dọn dẹp đường phố tại một tòa nhà bị trúng đạn của Iran ở Ramat Gan, miền trung Israel. Ảnh: Ilia Yefimovich / AFP / Getty Images
Căng thẳng Trung Đông đang hồi căng thẳng nhất. Ảnh: Getty Images

Ngày 7/4, theo số liệu từ Hãng thông tấn các nhà hoạt động nhân quyền (HRANA) đưa tin, tính đến nay đã có hơn 3.600 người thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Trong số các nạn nhân có ít nhất 1.665 thường dân, bao gồm tối thiểu 248 trẻ em.

Riêng trong ngày 6/4, HRANA ghi nhận ít nhất 49 dân thường thiệt mạng và 58 người khác bị thương. Trong vòng 24 giờ, đã xảy ra 573 vụ tấn công tại 215 khu vực thuộc 20 tỉnh trên toàn Iran - mức độ tấn công cao nhất trong 10 ngày gần đây.

Sáng ngày 7/4, Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết Mỹ và Israel đã tấn công 17 mục tiêu dân sự. Tổ chức nhân đạo này lên án các cuộc tấn công nhằm vào thường dân là “tội ác chiến tranh”, nhấn mạnh không có lý do nào để nhắm vào những người không có khả năng tự vệ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “hoàn toàn không lo lắng” về khả năng bị coi là phạm tội ác chiến tranh, đồng thời tiếp tục đe dọa phá hủy các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu Tehran không đáp ứng thời hạn mở lại eo biển Hormuz trước 20g tối ngày 7/4 (theo giờ địa phương). “Bạn biết tội ác chiến tranh là gì không? Có vũ khí hạt nhân” - ông phát biểu.

Một phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, luật pháp quốc tế cấm tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự. Theo ông Stephane Dujarric, ngay cả khi một cơ sở hạ tầng có thể bị coi là mục tiêu quân sự, cuộc tấn công vẫn bị cấm nếu có nguy cơ gây thiệt hại quá mức cho dân thường.

Cùng ngày, truyền thông địa phương Iran cho biết, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày và nói rằng họ muốn chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI