Chồng thường xuyên liên lạc với vợ cũ vì một lý do khó chấp nhận

06/04/2026 - 18:00

PNO - Một người đàn ông sau ly hôn vẫn liên lạc với vợ cũ không hẳn là dấu hiệu còn tình cảm. Đặc biệt khi họ có con chung, mối liên hệ này hầu như không bao giờ hoàn toàn cắt đứt.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chồng em đã ly hôn với vợ cũ từ rất lâu. Hai người có một con trai chung, 31 tuổi, có công việc và điều kiện kinh tế ổn định, hoàn toàn không cần cha phải chu cấp hay chăm lo.

Tuy nhiên, dù đã ly hôn nhiều năm, chồng em vẫn thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho vợ cũ. Khi em thắc mắc, anh giải thích rằng làm vậy là để hỏi thăm tình hình của con vì con trai không chia sẻ nhiều với anh, hay giấu bố một số chuyện nên anh phải thông qua mẹ của con để nắm thông tin.

Nhưng theo em thấy, con đã lớn, có cuộc sống riêng và không có nhu cầu cần người cha can thiệp hay dõi theo như vậy nữa. Việc chồng em liên tục giữ liên lạc với vợ cũ khiến em cảm thấy không thoải mái, thậm chí có phần bị tổn thương.

Trong trường hợp này, em nên suy nghĩ và ứng xử như thế nào cho hợp lý hả chị Hạnh Dung? Liệu em có đang quá nhạy cảm không?

Nam Châu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nam Châu thân mến,

Hạnh Dung nói ngay điều này để em phần nào yên tâm nhé. Một người đàn ông sau ly hôn vẫn liên lạc với vợ cũ không phải lúc nào cũng là dấu hiệu còn tình cảm. Đặc biệt khi giữa họ có con chung, sợi dây liên hệ đó gần như không bao giờ hoàn toàn cắt đứt. Liên hệ mức nào là hợp lý và đến mức nào thì trở thành vấn đề mới là điều mình cần bàn tới.

Đầu tiên, em phải xem xét một cách nghiêm túc về lý do quan tâm con của chồng em. Nó có thật sự thuyết phục không? Con trai 31 tuổi, đã trưởng thành, có cuộc sống và tài chính độc lập. Ở độ tuổi đó, việc “phải thông qua mẹ để nắm thông tin về con” thực ra… không còn thật sự cần thiết. Nếu muốn quan tâm, người cha hoàn toàn có thể gọi điện, nhắn tin trực tiếp với con hoặc tôn trọng việc con không muốn chia sẻ quá nhiều.

Việc anh ta thường xuyên liên lạc thông qua vợ cũ chứng tỏ anh ấy chưa buông được cách giao tiếp cũ hoặc anh ấy… vẫn thấy thoải mái khi duy trì kết nối đó.

Và nếu là như vậy, chuyện em cảm thấy khó chịu cũng là đương nhiên. Rõ ràng em không ghen vô cớ, rõ ràng ranh giới đang bị xâm phạm và em chỉ đang phản ứng với một điều rất bản năng. Trong một cuộc hôn nhân mới, người cũ cần có một vị trí rõ ràng. Không phải là cắt đứt hoàn toàn nhưng cũng không thể hiện diện quá thường xuyên, quá tự nhiên như chưa từng có sự có mặt của em trong cuộc đời anh ta.

Hạnh Dung không khuyến khích em im lặng chịu đựng nhưng em cũng không nên vội quy kết. Thay vào đó, em cần nói chuyện với chồng để thiết lập ranh giới cần thiết.

Cụ thể, em có thể nói rõ: "Em hiểu anh cần giữ liên hệ vì con nhưng em không thoải mái khi việc liên lạc với vợ cũ diễn ra thường xuyên như hiện tại. Em mong anh điều chỉnh lại theo hướng nói chuyện trực tiếp với con, thay vì thông qua vợ cũ".

Em không nên cấm đoán bởi nếu cấm, anh ấy sẽ phản ứng. Nhưng, em cần đặt lại giới hạn. Sau cuộc nói chuyện đó, nếu anh ấy thay đổi, lắng nghe và điều chỉnh tức là anh ấy tôn trọng em. Còn nếu anh ấy vẫn tiếp tục như trước hoặc né tránh, vấn đề không nằm ở việc anh ấy liên lạc với vợ cũ mà là cách anh ấy đặt em ở vị trí nào trong cuộc hôn nhân này.

Hãy làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Chúc em đủ bình tĩnh để nói ra được điều cần nói và đủ tinh tế để giữ sự cân bằng cho chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Tuyết Thu Cách đây 39 phút

    Nếu nói hoài không thay đổi, thì đừng nói nữa, hãy thay đổi cách bạn phản ứng. Lúc đó anh ta mới hiểu chuyện nghiêm trọng.

  • Tự Uy Cách đây 47 phút

    Người đàn ông đã có gia đình mà vẫn giữ liên lạc kiểu mập mờ với vợ cũ thì không phải vô tư, mà là chưa dứt khoát.
    Bạn không sai khi khó chịu. Không ai thấy thoải mái nổi khi chồng mình còn dây dưa với người cũ.
    Nhưng cũng nói thật, nếu họ có con chung thì bạn không thể cấm tuyệt đối được. Cấm chỉ làm họ giấu kỹ hơn thôi.

  • Tẻn tẻn Cách đây 48 phút

    Chị đừng vội ghen, nhưng cũng đừng giả vờ không thấy. Cái gì rõ ràng thì còn cứu được, cái gì lén lút mới đáng sợ.

  • Hải Ngọc Cách đây 51 phút

    Nghe thì khó chịu thật nhưng phải hỏi thẳng một câu: anh liên lạc để làm gì. Nếu vì con thì còn chấp nhận được, còn nếu vì tình cảm chưa dứt thì đó là chuyện khác rồi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI