TPHCM: Lập 20 đoàn kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học

23/05/2026 - 12:51

PNO - Qua kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phát hiện các cơ sở vi phạm và tiến hành xử phạt.

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, thực hiện kế hoạch của UBND TPHCM về kiểm tra các cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu và thực phẩm phục vụ bữa ăn học sinh, ngành chức năng đã thành lập 20 đoàn kiểm tra, dự kiến kiểm tra 317 cơ sở trên địa bàn thành phố.

Kết quả, các đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế 220 cơ sở, đạt tỉ lệ 69,4%. Trong đó, có 97 cơ sở không được kiểm tra do đã ngừng hoạt động, tạm ngưng hoạt động, thay đổi pháp nhân, sang nhượng hoặc chỉ là văn phòng đại diện.

Phụ huynh Trường tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) kiểm tra giờ ăn bán trú của học sinh - Ảnh: Trang Thư
Phụ huynh Trường tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) kiểm tra giờ ăn bán trú của học sinh - Ảnh: Trang Thư

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng lấy 24 mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Kết quả có 22 mẫu đạt yêu cầu và 2 mẫu nước đá không đạt chỉ tiêu vi sinh. Từ đó, phát hiện 2 cơ sở vi phạm với hành vi sản xuất sản phẩm tự công bố không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đã công bố. Hai cơ sở này bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 75 triệu đồng.

Ngoài ra, một cơ sở sản xuất nước đá viên bị đình chỉ hoạt động 2 tháng và một cơ sở khác bị đình chỉ 3 tháng do tái phạm.

Sở An toàn thực phẩm cho biết phần lớn cơ sở chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Các đơn vị được kiểm tra đều cơ bản đáp ứng yêu cầu về hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, quy trình sản xuất theo nguyên tắc một chiều, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng chỉ ra một số tồn tại. Trong đó, các trường học thường tập trung giám sát các nguyên liệu chính như thịt, trứng, rau củ mà chưa chú ý đúng mức đến các thực phẩm phụ trợ như nước đá, dẫn đến phát sinh vi phạm. Bên cạnh đó, tỉ lệ cơ sở không thể kiểm tra theo kế hoạch còn cao, chiếm hơn 30%, gây ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát.

“Một khó khăn khác là nhiều cơ sở sản xuất, cung ứng thực phẩm hoạt động từ 1 giờ đến 5 giờ sáng để kịp giao hàng cho trường học trước 6 giờ, trong khi hoạt động kiểm tra chủ yếu diễn ra trong giờ hành chính, khiến lực lượng chức năng khó đánh giá đầy đủ điều kiện vệ sinh thực tế tại thời điểm sản xuất” - Sở An toàn thực phẩm cho biết.

Để nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới, Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiến nghị tăng cường kiểm tra đột xuất ngoài giờ hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp, đồng thời đề xuất công khai danh sách các đơn vị vi phạm, đặc biệt là những trường hợp tái phạm nghiêm trọng để các trường học và phụ huynh có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp an toàn.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI