Những thách thức tiếp theo của ông Joe Biden

09/11/2020 - 06:33

PNO - Kết quả chính thức vẫn chưa được xác nhận theo các thông lệ, nhưng trong phát biểu đầu tiên trên cương vị tổng thống đắc cử, ông Joe Biden kêu gọi người dân “hàn gắn nước Mỹ” và “hãy cho nhau cơ hội”.

Bỏ qua những lời kêu gọi mang tính xã giao, các kế hoạch của tổng thống cao tuổi nhất lịch sử nước Mỹ (78 tuổi khi nhậm chức) trong bốn năm tới có thể phải đối mặt với những thực tế gay gắt trong chính sách đối nội vào lúc đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc và hoang mang bởi đại dịch.

Bước cản đầu tiên: Đảng Cộng hòa 

Trong nhiều tháng, các nhà kinh tế đã xin Washington chi nhiều hơn cho gói cứu trợ COVID-19. Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã ủng hộ các kế hoạch giãn trừ nợ đối với khoản vay của sinh viên, tăng cường giám sát an sinh xã hội cho người hưu trí và vốn cho các doanh nghiệp nhỏ. Ông cũng đưa ra các đề xuất đầy tham vọng như đầu tư 2 tỷ USD vào năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng. Nhưng với kết quả bầu cử này, các đảng viên Cộng hòa có khả năng sẽ “kiên định” trong việc chống lại các đề xuất chi tiêu từ Nhà Trắng do đảng Dân chủ nắm quyền.

Ông Joe Biden kêu gọi “cho nhau cơ hội” dù trước đó tuyên bố rằng, lý do thúc đẩy ông ra tranh cử tổng thống là vì ông Donald Trump làm cho “linh hồn quốc gia đang bị đe dọa” - Ảnh: Reuters
Ông Joe Biden kêu gọi “cho nhau cơ hội” dù trước đó tuyên bố rằng, lý do thúc đẩy ông ra tranh cử tổng thống là vì ông Donald Trump làm cho “linh hồn quốc gia đang bị đe dọa” - Ảnh: Reuters

Cũng trong chiến dịch tranh cử, ông Biden kêu gọi đảo ngược việc cắt giảm thuế năm 2017 do Tổng thống Trump chủ trương. Ông hứa hẹn sẽ nâng tỷ lệ đánh thuế đối với các tập đoàn từ 21% lên 28% cùng một số thay đổi khác. Ước tính, kế hoạch này có thể giúp huy động hơn 3 tỷ USD cho ngân sách trong mười năm tới. Thế nhưng, đề xuất của ông Biden được cho là không sâu rộng và bất kỳ nỗ lực tăng thuế nào sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ đảng Cộng hòa cũng như các doanh nghiệp. 

Đầu năm nay, ông Biden trong tư cách ứng cử viên tổng thống đã đưa ra đề nghị đầu tư 400 tỷ USD vào nghiên cứu năng lượng tái tạo, thắt chặt các quy định về khí thải ô tô, giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm ở các nhà máy, xây dựng 500.000 trạm sạc pin xe điện và loại bỏ ô nhiễm carbon từ các nhà máy điện vào năm 2035. Ngay lập tức, đảng Cộng hòa cảnh báo, kế hoạch này sẽ “chôn vùi” nền kinh tế Hoa Kỳ.

Tương tự ông Donald Trump, khi nhắc đến Trung Quốc, ông Biden hứa giữ tư thế đối đầu. Ngoài ra, cựu Phó tổng thống Biden cũng tán thành ý kiến về thuế quan đối với các quốc gia không đáp ứng các nghĩa vụ về khí hậu và môi trường. Cũng giống như ông Donald Trump, ông Biden hứa sẽ hồi sinh ngành sản xuất Mỹ với mệnh lệnh “xài đồ Mỹ” mạnh hơn trong các chi tiêu của chính phủ. Điều này có thể tiếp tục khiến Hoa Kỳ xung đột với các quy tắc thương mại quốc tế và các đồng minh lâu năm.

Thái độ với những gã khổng lồ công nghệ và COVID-19

Các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ đang bị giám sát chặt chẽ trên toàn thế giới cũng như tại quê nhà. Chính trị gia cánh tả lẫn cánh hữu kêu gọi các quy tắc cứng rắn hơn trong cạnh tranh công bằng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Ông Biden cũng bày tỏ sự ủng hộ việc này và Nhà Trắng có thể kiểm tra các vấn đề trên. Thế nhưng, với sự hiện diện của đảng Cộng hòa ở quốc hội, chưa biết tổng thống vừa đắc cử sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối này hay sẽ lùi lại?

Ông Joe Biden đang đối đầu với nhiều thử thách mới
Ông Joe Biden đang đối đầu với nhiều thử thách mới

Ông Biden cho biết, sẽ sớm chế ngự được đại dịch COVID-19 như ông đã cam kết lúc vận động tranh cử. Theo đó, khi quá trình chuyển giao quyền lực thành công trong hòa bình, ông sẽ chỉ định ngay “đội đặc nhiệm COVID-19” của riêng mình. Điều này được ông lên kế hoạch và tuân thủ nghiêm ngặt trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhưng dù ông Biden đã tạo ra sự tương phản rõ rệt với ông Donald Trump qua một mùa hè đầy bất ổn, các thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra các “tham vọng” của ông Joe Biden. 

Quốc Ngọc (theo BBC, AP)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI