Nguy hại từ việc dắt tay con cha mẹ nào cũng mắc phải

20/08/2015 - 03:00

PNO - Có những mối nguy hiểm dễ xảy ra khi cha mẹ dắt tay con không đúng cách.

Trong độ tuổi phát triển, xương của trẻ vẫn chưa hòa thiện. Trong khi đó, các bậc phụ huynh thường có thói quen kéo tay trẻ khi đi trên đường.

Nếu trẻ bị trượt chân và các bậc phụ huynh bất thình lình kéo mạnh tay của trẻ, khuỷu tay rất dễ bị trật khớp. Nguy cơ này thường xảy ra đối với trẻ nhỏ dưới 4 tuổi, trẻ trên 6 tuổi thì ít gặp hơn.

Khi kéo tay trẻ tay dễ xảy ra tình trạng trật khớp xương khuỷu tay, độ tuổi càng nhỏ thì ảnh hưởng càng nghiêm trọng.

Nguy hai tu viec dat tay con cha me nao cung mac phai

Tương lai, xương của trẻ có nguy cơ bị biến dạng, thậm chí nguy cơ trật khớp sẽ thường xuyên tái diễn.

Không nên kéo tay của trẻ nhỏ như sau:

1. Kéo thẳng khuỷu tay quá mức

Nguy hai tu viec dat tay con cha me nao cung mac phai

2. Kéo cao nhưng không có điểm tựa

Nguy hai tu viec dat tay con cha me nao cung mac phai

3. Kéo tay trẻ quá mạnh, quá nhanh

Nguy hai tu viec dat tay con cha me nao cung mac phai

Kéo tay trẻ thế nào là đúng cách?

Khom lưng, nghiêng người về phía trẻ

Nguy hai tu viec dat tay con cha me nao cung mac phai

Cầm tay để khuỷu tay uốn cong

Nguy hai tu viec dat tay con cha me nao cung mac phai

Tóm lại, khi dắt trẻ, các bậc phụ huynh nên nhớ những điều sau:

1. Không nên kéo quá thẳng cánh tay của trẻ, luôn bảo hộ trẻ để tránh những sự cố bất ngờ xảy ra.

2. Nghiêng người hướng về phía trẻ, để tay của trẻ có thể tự nhiên nằm trong lòng bàn tay của bạn.

3. Không nên kéo tay trẻ quá mạnh và quá nhanh.

4. Hãy cúi xuống nắm tay hoặc ôm trẻ, trẻ nhỏ rất yếu ớt nên cần bố mẹ bảo vệ và gần gũi nhiều hơn.

Tú Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI