Người trẻ Trung Quốc tìm chỗ ở giá rẻ để “nghỉ hưu sớm”

03/03/2026 - 08:17

PNO - Cùng với xu hướng “bỏ phố về quê”, nhiều người trẻ Trung Quốc cũng đang lùng mua hoặc thuê nhà siêu rẻ tại các khu vực hẻo lánh.

Một căn hộ nhỏ với giá cả phải chăng ở Thâm Quyến (Shenzhen) là niềm mơ ước của không ít người trẻ Trung Quốc — Ảnh: Business Insider
Một căn hộ nhỏ giá phải chăng là niềm mơ ước của không ít người trẻ Trung Quốc - Ảnh: Business Insider

Trong bối cảnh giá bất động sản đã giảm sâu kể từ sau đại dịch COVID-19, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc chọn di cư đến các thị trấn và thành phố nhỏ. Họ có thể tìm được những căn hộ với giá thuê không quá 200USD/tháng để “nghỉ hưu sớm”, theo báo The Globe and Mail đưa tin ngày 2/3.

Chia sẻ với The Globe and Mail, Sasa Chen cho biết cô đang thuê nhà ở khu “Cuộc sống Venice”, một bản sao trị giá hàng tỉ USD của thủ đô nước Ý, tọa lạc trên bờ biển Giang Tô. Đây vốn là dự án resort nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng giờ rất hẻo lánh, gần như bị bỏ hoang.

Chen kể, cô chỉ phải trả tiền thuê nhà 1.200 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 4,5 triệu đồng), rẻ đến mức cô có thể nghỉ hưu ở tuổi 28. Chen từng làm việc tại một công ty tài chính ở Thượng Hải, với mức lương năm lên đến 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỉ đồng). Nhưng văn hóa làm việc “9-9-6” (làm từ 9g sáng đến 9g tối, 6 ngày trong tuần) khiến cô lên kế hoạch “nghỉ hưu sớm” sau 3 năm.

Chen cho biết, khu phức hợp rộng lớn “Cuộc sống Venice” có 46.000 căn hộ, tất cả đều giảm giá mạnh sau khi chủ đầu tư là Tập đoàn bất động sản Evergrande phá sản vào năm 2024. Chen quyết định dừng chân tại đây sau khi tiết kiệm được hơn 2.000.000 nhân dân tệ (7,6 tỉ đồng).

Ban Zhao (29 tuổi) cũng nghỉ việc ở Thâm Quyến để chuyển về một thị trấn nhỏ ở tỉnh Vân Nam. Ban và bạn trai thuê một căn hộ 3 phòng ngủ với giá chỉ 800 nhân dân tệ một tháng (khoảng 3,05 triệu đồng), trong đó một phòng cô đã cải tạo thành phòng tập để dạy yoga trực tuyến. Trong một tuần Ban chỉ dạy chưa đến 20 giờ.

Xiang Biao - Giám đốc Viện Nhân chủng học xã hội Max Planck ở Đức - nhận định: “Người trẻ Trung Quốc đang từ bỏ áp lực cạnh tranh, cũng như con đường sự nghiệp rõ ràng, tuyến tính và thẳng tắp. Xu hướng này ngày càng lan rộng”.

Trường An (theo The Globe and Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI