Người Hàn Quốc sống lâu và chết trẻ đều rất cao

30/07/2025 - 16:12

PNO - Tuổi thọ trung bình của người Hàn Quốc đạt 83,5 tuổi vào năm 2023, vượt 2,4 tuổi so với mức trung bình 81,1 tuổi của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECF).

Người cao tuổi Hàn Quốc đang tìm hiểu về việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số - Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ Toàn diện cho Người cao tuổi sống một mình
Người cao tuổi Hàn Quốc đang tìm hiểu về việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số - Ảnh: Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho người cao tuổi sống một mình

Báo cáo Thống kê Y tế năm 2025 do tổ chức có trụ sở tại Paris công bố thông qua Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc chỉ ra rằng: xứ sở kim chi tiếp tục ghi nhận tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia thành viên OECD, bất chấp những tiến bộ về tuổi thọ và chăm sóc sức khỏe.

Tuổi thọ trung bình là số năm trung bình mà một trẻ sơ sinh dự kiến sẽ sống dựa trên xu hướng tử vong hiện tại.

Ngoài ra, tỷ lệ tử vong có thể tránh được của Hàn Quốc, tức là số ca tử vong trung bình do các nguyên nhân có thể phòng ngừa, ở mức 151/100.000 người vào năm 2022, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 228,6 của OECD. Con số thấp hơn đồng nghĩa với chất lượng môi trường y tế cao hơn.

Tỷ lệ này đã giảm trung bình 3,1% mỗi năm trong thập kỷ qua, cho thấy chất lượng chăm sóc sức khỏe có tốc độ cải thiện ổn định.

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh của Hàn Quốc cũng thấp hơn, đạt mức 2,5 ca tử vong trên 1.000 ca sinh, so với mức trung bình 4,1 của OECD.

Năm 2023, chi tiêu y tế của Hàn Quốc chiếm 8,5% tổng sản phẩm quốc nội, thấp hơn một chút so với mức trung bình 9,1% của OECD. Tuy nhiên, do dân số già hóa nhanh chóng, chi tiêu y tế bình quân đầu người đã tăng nhanh hơn so với hầu hết các quốc gia khác.

Cụ thể, chi tiêu y tế bình quân đầu người của Hàn Quốc tăng trung bình 7,8% hàng năm trong thập kỷ qua, so với mức tăng trung bình 5,2% của OECD.

Năm 2023, 36,5% người từ 15 tuổi trở lên tại Hàn Quốc có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 25 trở lên - thấp thứ hai trong số các quốc gia OECD. Tuy nhiên, con số này đánh dấu sự gia tăng từ mức 31,5% năm 2013 và 34,3% năm 2018.

Đáng quan ngại, kể từ năm 2003, Hàn Quốc luôn đứng đầu danh sách về tỷ lệ tử vong do tự tử. Dữ liệu so sánh mới nhất vào năm 2022 cho thấy tỷ lệ tự sát của Hàn Quốc là 23,2 trường hợp trên 100.000 người - cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 10,7 của OECD.

Dù vậy, xu hướng đã có những dấu hiệu cải thiện. Từ năm 2012 đến năm 2022, tỷ lệ tự tử của Hàn Quốc đã giảm từ 30,3 xuống 23,2, vượt xa mức giảm trung bình 16,4% của OECD trong cùng kỳ.

Linh La (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI