Người Hàn Quốc chuộng tổ chức tang lễ cho thú cưng

06/09/2025 - 19:53

PNO - Dịch vụ tang lễ cho thú cưng đang trở nên phổ biến tại Hàn Quốc. Ngành này đang trở thành một trong ngành "hot", có doanh số cao ở nước này.

Nhu cầu ngày càng tăng đã tiếp thêm sinh lực cho ngành, thu hút các nhà cung cấp mới và mở rộng các dịch vụ sẵn có.  ẢNH: PET FOREST / INSTAGRAM
Nhu cầu ngày càng tăng tạo động lực để ngành tang lễ thú cưng Hàn Quốc nhanh chóng phát triển - Ảnh: PET FOREST

Kim Ji-hyun - một phụ nữ ở độ tuổi 30 đến từ Yongin, tỉnh Gyeonggi - đã chi số tiền lớn cho lời tạm biệt với "bé Kong" - một chó cưng đã được cô nuôi 17 năm.

Tang lễ dành cho Kong gần giống với tang lễ cho người. Kim đưa Kong đến nhà tang lễ có chi phí cao, con vật được tắm rửa nhẹ nhàng, bọc trong vải gai dầu và đặt trong quan tài gỗ bởi một nhân viên nhà tang lễ mặc đồ tang màu đen.

Gia đình bà Kim tập trung trong một phòng riêng, nơi quan tài được đặt trên bàn thờ và một màn hình lớn chiếu lại những ảnh của Kong. Sau nửa giờ làm lễ tiễn biệt, con vật được đưa đi hỏa táng, sau đó tro được đựng trong một cái bình sứ đắt tiền.

Tang lễ thú cưng đang trở nên phổ biến tại Hàn Quốc, khi mà người sở hữu thú cưng ở nước này đã tăng lên 15,46 triệu, chiếm 29,9% dân số cả nước. Thú cưng gồm nhiều loại động vật, từ chó và mèo đến rùa, vẹt và thậm chí cả cá vàng.

Chính nhu cầu ngày càng tăng đã tạo động lực phát triển cho ngành này. Nhiều nhà khởi nghiệp mới ra đời, các công ty tang lễ cũ thì mở rộng thêm các dịch vụ dành cho thú cưng.

Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tài chính KB vào tháng 6/2025 cho thấy 64,6% người Hàn Quốc nuôi thú cưng đã tổ chức tang lễ cho chúng, tăng mạnh so với 38,7% vào năm 2023.

Các khách hàng thường chọn cách kết thúc cho thú cưng như đưa đến nhà tang lễ, tự mang đến lò thiêu để hỏa táng hoặc giao thú cưng qua đời cho bác sĩ thú xử lý...

Theo luật pháp Hàn Quốc, thi thể động vật được phân loại là chất thải, vì thế, nếu mang thú cưng chôn cất bị xem là bất hợp pháp.

Giáo sư phúc lợi động vật Lee Woong-jong của Đại học Yonam lưu ý: sự gia tăng đám tang thú cưng phản ánh thay đổi trong nhận thức của công chúng ở Hàn Quốc, vì thú cưng trong quá khứ thường bị đối xử như "đồ chơi".

"Đối với người Hàn Quốc hiện tại, thú cưng mang ý nghĩa sâu sắc. Việc mất chúng có thể gây ra đau khổ tinh thần nghiêm trọng, đôi khi dẫn đến cái được gọi là hội chứng mất thú cưng. Tang lễ giúp mang lại một kết thúc đẹp đẽ cho mối quan hệ của họ với thú cưng", ông nói.

Với những quan điểm như vậy, nhu cầu về đám tang thú cưng dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Nghiên cứu của KB cho thấy 84% những người nuôi thú cưng sẽ chọn tang lễ cho thú cưng của họ trong tương lai.

Những dịch vụ tang lễ cho thú cưng ngày càng sang trọng hóa
Dịch vụ tang lễ cho thú cưng ngày càng sang trọng hóa

Sự phát triển của lĩnh vực này đã thu hút các doanh nghiệp mới. Boram Sangjo - nhà cung cấp dịch vụ tang lễ lớn thứ hai của Hàn Quốc - đã ra mắt thêm thương hiệu tang lễ thú cưng Sky Pet vào năm 2023.

Các công ty tang lễ khác như Kyowon Life cũng đã tham gia thị trường. Gã khổng lồ viễn thông KT đã tung ra gói đăng ký cho các dịch vụ tang lễ thú cưng, với các khoản phí được thêm vào hóa đơn điện thoại hàng tháng của khách hàng.

Các mặt hàng và dịch vụ cũng được các công ty cung cấp rất đa dạng. Ví dụ như quan tài cho thú cưng hiện nay có loại là hộp các tông hay làm bằng paulownia. Vải liệm được chế tác từ cây gai dầu, lụa hoặc hanji, giấy truyền thống của Hàn Quốc...

Một số dịch vụ thậm chí còn cung cấp các vật kỷ niệm được làm bằng hài cốt của thú cưng, chẳng hạn như đồ thủy tinh hoặc đá, hoặc đồ trang sức được làm từ xương, cũng như các bức tượng nhỏ hay dấu chân đóng khung...

Thường các công ty này cung cấp các gói tang lễ trọn gói như chọn địa điểm tổ chức tang lễ, quan tài và bình đựng cốt thú cưng... Giá dao động từ 1,8 triệu won đến 4,8 triệu won (từ khoảng 35 triệu đồng 90 triệu)

Các chuyên gia cho biết, những khoản phí này có thể gây gánh nặng cho những người chủ vốn đã chi tiêu rất nhiều cho việc chăm sóc thú cưng. Thường chi phí chăm sóc y tế trung bình hơn một triệu won mỗi năm. Thế nhưng, bất chấp những lo ngại, rất nhiều người vẫn chọn dịch vụ tang lễ hạng sang cho thú cưng của mình như cách chia tay người bạn đồng hành lâu năm.

"Mặc dù một số người nói rằng ngành công nghiệp đang lợi dụng những người chủ đang đau buồn, nhưng đây là lựa chọn giúp xoa dịu nỗi buồn khi nói lời tạm biệt với thú cưng của mình. Tôi đã được ở bên Kong cho đến phút cuối cùng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải chi hàng trăm ngàn won", Kim nói.

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI