Bé gái 9 tuổi trở thành tân sinh viên nhỏ tuổi nhất nước Pháp

06/09/2025 - 12:42

PNO - Bé gái 9 tuổi vừa chính thức ghi tên mình vào lịch sử giáo dục Pháp khi trở thành tân sinh viên nhỏ tuổi nhất, sau khi vượt qua kỳ thi tú tài hồi tháng 7.

Thông tin này được Bộ Giáo dục Pháp xác nhận ngày 5/9, gây xôn xao dư luận và mở ra nhiều tranh luận về phương pháp giáo dục tăng tốc.
Thông tin này được Bộ Giáo dục Pháp xác nhận ngày 5/9, gây xôn xao dư luận và mở ra nhiều tranh luận về phương pháp giáo dục tăng tốc. Ảnh minh họa: istocl

Theo truyền thông Pháp đưa tin, cô bé tham dự kỳ thi tại Paris với tư cách thí sinh tự do, chọn chuyên ngành toán học và vật lý - hóa học. Dù chỉ đậu sau kỳ thi lại và không có điểm xuất sắc, việc hoàn thành chương trình trung học và đủ điều kiện vào đại học ở độ tuổi 9 của cô bé là một cột mốc chưa từng có.

Thông tin chi tiết về danh tính bé gái được giữ kín theo nguyện vọng của gia đình. Đài France Info cho biết cô bé sinh ra tại Pháp, mang quốc tịch Grenada và hiện đang theo học tại Dubai. Bé gái sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học từ năm học này (độ tuổi trung bình của các tân cử nhân tú tài ở Pháp là 17-18).

Trước đó, kỷ lục người trẻ nhất đậu tú tài tại Pháp thuộc về Arthur Ramiandrisoa, thi đậu năm 1989 khi mới 11 tuổi 11 tháng. Arthur chưa từng đến trường mà chỉ được cha mẹ dạy học tại nhà.

Được biết, cô bé này học tập tại tổ chức giáo dục Isoset với phương pháp học tập mang tên Aleph. Phương pháp được quảng bá là giúp ''tinh giản kiến thức bằng cách loại bỏ sự lặp lại'', ''điều chỉnh nhịp độ theo từng cá nhân'' và ''tạo môi trường học tập cân bằng, không gây áp lực hay cô lập xã hội''.

Aleph được phát triển cùng Hugo Sbai - người từng đỗ tú tài khi mới 12 tuổi. Theo tổ chức Isoset, cách học này có thể giúp trẻ ''rút ngắn nhiều năm học'', cho phép tham gia vào đời sống xã hội và nghề nghiệp sớm hơn, đồng thời giải quyết những vướng mắc như việc phụ nữ khó cân bằng giữa học hành dài hạn và việc lập gia đình.

Tuy nhiên, thành tích này không tránh khỏi tranh cãi. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc thúc đẩy trẻ học quá nhanh có thể tiềm ẩn rủi ro. Ông Sébastien Ponnou - nhà phân tâm học, giảng viên Đại học Paris - nhận định: ''Mục tiêu của giáo dục không phải để đi nhanh hơn, mà để nuôi dưỡng niềm ham học hỏi và trải nghiệm. Những điều đó đòi hỏi thời gian''.

Nhật Minh (theo Ouest France)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI