Hoàng tử Nhật Bản làm lễ trưởng thành, tranh cãi về nữ giới kế vị ngai vàng lại bùng lên

06/09/2025 - 15:49

PNO - Nhật Bản vừa tổ chức lễ trưởng thành cho Hoàng tử Hisahito - người đứng thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng. Sự kiện này làm dấy lên những tranh luận vốn kéo dài hàng thập kỷ về quy định kế vị chỉ dành cho nam giới trong Hoàng gia Nhật.

Hoàng tử Hisahito của Nhật Bản tham gia lễ trưởng thành tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo.
Hoàng tử Hisahito tham gia lễ trưởng thành tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo - Ảnh: Jiji

Tại buổi lễ, Hoàng tử Hisahito - cháu trai của Nhật hoàng Naruhito - đã được trao vương miện bằng lụa đen và sơn mài, biểu tượng cho việc bước vào tuổi trưởng thành và chính thức gánh vác trách nhiệm của một thành viên Hoàng thất. ''Tôi xin cảm ơn vì đã ban cho tôi vương miện trong lễ trưởng thành hôm nay. Tôi sẽ làm tròn bổn phận, luôn ý thức trách nhiệm của một thành viên trưởng thành trong Hoàng gia'' - hoàng tử 19 tuổi phát biểu.

Hoàng tử Hisahito hiện là người đứng thứ hai trong hàng kế vị, chỉ sau cha mình - Thân vương Akishino. Trong khi đó, Công chúa Aiko (23 tuổi), con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito lại không được đưa vào danh sách kế vị vì quy định truyền thống chỉ cho phép nam giới nối ngôi.

Nhiều khảo sát dư luận tại Nhật Bản cho thấy công chúng ủng hộ việc cho phép phụ nữ trở thành Nhật hoàng. Năm 2005, hội đồng chính phủ từng khuyến nghị thay đổi luật để cho phép con trưởng - bất kể nam hay nữ - được quyền kế vị. Tuy nhiên, sự ra đời của hoàng tử Hisahito vào năm 2006 đã khiến cuộc tranh luận này lắng xuống.

Những người bảo thủ cho rằng ''dòng dõi nam giới không gián đoạn'' chính là nền tảng của Hoàng gia Nhật và bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể gây chia rẽ trong xã hội.

Từu truyền thống chỉ có đàn ông mới có thể tiếp nối dòng dõi hoàng gia Nhật Bản đã có từ 2.600 năm trước.
Từ 2.600 năm trước, Nhật Bản đã có truyền thống chỉ đàn ông có quyền kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, nhiều người dân ủng hộ việc có một nữ hoàng - Ảnh: Jiji

Ngoài vấn đề kế vị, dư luận cũng quan tâm đến cuộc sống đầy áp lực của các thành viên nữ trong Hoàng thất. Hoàng hậu Masako - vốn là nhà ngoại giao tài giỏi - từng nhiều năm mắc bệnh do căng thẳng, được cho là bắt nguồn từ áp lực sinh con trai. Thái hậu Michiko - mẹ của Nhật hoàng hiện tại - cũng từng gặp vấn đề sức khỏe do căng thẳng.

Công chúa Mako - chị gái Hoàng tử Hisahito - sau khi kết hôn đã phải rời khỏi Hoàng thất. Trước đó, cô bị báo chí bủa vây vì bê bối tài chính liên quan đến gia đình chồng, dẫn đến chẩn đoán rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Cô và chồng hiện sống tại Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng công chúng Nhật Bản ngày càng ủng hộ việc để phụ nữ kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, chính trị gia lại thận trọng vì lo ngại thay đổi truyền thống hàng ngàn năm. ''Chỉ khi dư luận tạo áp lực mạnh mẽ hơn, vấn đề này mới được xem xét nghiêm túc'' - giáo sư Hideya Kawanishi - nhà sử học Hoàng gia - nhận định.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI