Ngày 14/8, Hà Nội ghi nhận 41 ca dương tính

14/08/2021 - 19:12

PNO - Trong ngày 14/8, Hà Nội công bố 41 ca dương tính. Trong số này, có 1 bệnh nhân vừa đi tiêm vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hôm 11/8.

 

 

Tối 14/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 6 giờ qua ghi nhận 18 ca mắc mới trong đó có 9 ca ghi nhận tại cộng đồng. Như vậy trong 24 giờ qua, Hà Nội có 41 ca dương tính, trong đó có 16 ca cộng đồng.

Trong 18 ca nhiễm mới có 5 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt và 13 ca thuộc chùm ho, sốt thứ phát. 

5 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Đ.X.M, 42 tuổi, ở Hà Cầu, Hà Đông. Anh M. là nhân viên lò mổ Minh Hiền, Thanh Oai. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện đối tượng nguy cơ, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.T.T, 50 tuổi, ở Bích Hòa, Thanh Oai. Chị T. là nhân viên lò mổ Minh Hiền, Thanh Oai. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện đối tượng nguy cơ, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân Đ.C.N, 81 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ông N. được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ hôm 12/8, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 4 là bệnh nhân N.Đ.M, 29 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 5 là bé trai N.T.K, 10 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Trong 13 ca thuộc chùm ca ho, sốt thứ phát đáng chú ý có 3 bố con anh T.T.Đ (40 tuổi, ở khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông). Vợ anh T. là chị L.T.K.O đã xác định mắc COVID-19. Anh Đ. là cán bộ, ngày 11/8 anh Đ. đi tiêm vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngày 13/8 anh Đ. có triệu chứng sốt nên cùng 2 con trai (7 tuổi và 13 tuổi) đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện 103, kết quả dương tính.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 2.167 ca, trong đó có 1.194 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 973 ca là các trường hợp đã được cách ly.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI