Không để thiếu điện, chủ động nhiều giải pháp ứng phó cao điểm mùa khô

04/04/2026 - 17:59

PNO - Trước dự báo nhu cầu điện mùa hè tăng mạnh, Bộ Công Thương khẳng định không để thiếu điện và triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng ổn định.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, trước dự báo nhu cầu điện mùa hè tăng cao, Bộ Công Thương khẳng định quan điểm xuyên suốt là không để thiếu điện, đồng thời triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng. Trả lời câu hỏi về nguy cơ thiếu điện trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện mùa hè năm 2026 dự báo tăng cao, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là “tuyệt đối không để thiếu điện”.

Theo Thứ trưởng, đây là mục tiêu rất khó khăn nhưng bắt buộc phải đạt được. Để chuẩn bị cho cung ứng điện năm 2026, Bộ Công Thương đã phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tại Quyết định số 3477/QĐ-BCT ngày 28/11/2025. Riêng trong các tháng cao điểm mùa khô, các phương án dự phòng đã được xây dựng với mức tăng trưởng phụ tải điện dự kiến lên tới 14,1%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân: Quan điểm của Chính phủ là tuyệt đối không để thiếu điện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về việc đảm bảo đủ điện cung ứng mùa hè năm 2026 (Ảnh: Nhật Bắc)

Trong tháng 4/2026, nhu cầu điện được dự báo tăng khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế cả năm, tổng sản lượng điện toàn hệ thống ước đạt khoảng 350 tỷ kWh, tăng 7,92% so với năm trước. Thực tế 3 tháng đầu năm, cung ứng điện cơ bản được bảo đảm, với mức tăng trưởng phụ tải đạt 6,5%.

Để bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là tăng cường công tác theo dõi, dự báo và kiểm tra. Ngay trong quý I, các đoàn công tác đã làm việc với các đơn vị để rà soát phương án cung ứng điện. Kết quả cho thấy các tập đoàn, tổng công ty đã chủ động chuẩn bị đầy đủ, từ bảo dưỡng thiết bị, xử lý khiếm khuyết đến nâng cao độ tin cậy vận hành và chuẩn bị vật tư dự phòng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, thách thức như ảnh hưởng của El Nino khiến việc dự báo thủy văn và phụ tải gặp khó khăn; việc cung cấp nhiên liệu cho phát điện còn tiềm ẩn rủi ro; các hồ thủy điện phải thực hiện nhiều mục tiêu cùng lúc như phát điện, cấp nước, chống hạn, điều tiết lũ. Những yếu tố này có thể gây thiếu hụt công suất cục bộ trong các thời điểm cao điểm mùa khô.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cung ứng điện và nhiên liệu chủ động, có phương án dự phòng cho các tình huống cực đoan, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung do nguyên nhân chủ quan.

Cụ thể, các giải pháp trọng tâm gồm: Huy động tối ưu các nguồn điện, đặc biệt là thủy điện trong giờ cao điểm; tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, bảo đảm xử lý nhanh sự cố và hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện trong thời gian nắng nóng.

Nhân viên điện lực Hà Nội kiểm tra các bốt điện (Ảnh: Bảo Khang)
Nhân viên điện lực Hà Nội kiểm tra các bốt điện (Ảnh: Bảo Khang)

Cùng với đó, các tổng công ty điện lực, nhất là Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, được yêu cầu làm việc với khách hàng lớn để điều chỉnh phụ tải, giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm và huy động nguồn dự phòng tại chỗ.

Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trên 26 độ C, đồng thời chuyển các nhu cầu sử dụng điện không cấp thiết ra khỏi khung giờ cao điểm từ 14g-17g và 19g-23g.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất và đời sống.

Xuân Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI