Hà Nội ghi nhận 101 ca COVID-19 trong ngày, có người bán rau ở chợ phố cổ

13/08/2021 - 18:55

PNO - Ngày 13/8, Hà Nội ghi nhận 101 ca COVID-19, trong đó có người bán rau ở chợ Thanh Hà (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

Tối 13/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12g-18g ngày 13/8 đã ghi nhận 58 ca mắc mới: Thanh Trì (17), Hai Bà Trưng (11), Thường Tín (10), Đông Anh (4), Hoàng Mai (4), Đống Đa (4), Gia Lâm (3), Hoàn Kiếm (2), Ba Đình (1), Hà Đông (1), Phú Xuyên (1), trong đó 20 ca tại cộng đồng, 38 ca tại khu cách ly. 

Như vậy, ngày hôm nay, 13/8, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 101 ca mắc.

Trong số các ca mắc mới được công bố có 2 trường hợp qua sàng lọc ho sốt trong cộng đồng. Trường hợp thứ nhất là N.V.T. (nam, sinh năm 1983, thôn 4, Đông Mỹ, Thanh Trì). Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện mệt, ớn lạnh, rát họng, sốt cao. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai là L.T.T. (nữ, sinh năm 1985, địa chỉ thôn 4, Đông Mỹ, Thanh Trì). Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, sốt cao. Ngày 12/8 được làm test nhanh, kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính.

Trong chùm ca ho, sốt thứ phát, có nhiều bệnh nhân ở trong khu vực phong tỏa, bệnh nhân từng tiếp xúc với người mắc COVID-19 thuộc các xã Liên Ninh, Ngọc Hồi, Hữu Hòa, Hà Hồi của huyện Thanh Trì.

Đáng lưu ý, bệnh nhân N.T.T. (nữ, sinh năm 1983, địa chỉ Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm), là người bán rau tại chợ Thanh Hà (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, xét nghiệm cho kết quả dương tính. 3 bệnh nhân trong cùng gia đình tại khu vực Vinhomes (Đa Tốn, Gia Lâm) cũng được xác định mắc bệnh.

Qua xét nghiệm sàng lọc người sống tại khu vực có nguy cơ cao, trong ngày, Hà Nội đã phát hiện 1 ca dương tính ở quận Hoàng Mai.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) có 2.126 ca, trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng 1.178 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 948 ca.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI