Nhóm Eric Vương thao túng tiền ảo như thế nào?

03/04/2026 - 19:35

PNO - Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo.

Chiều 3/4, tại họp báo quý I/2026 của Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế (A09) cho biết từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, SN 1984) cùng các cộng sự đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS.

Nhóm của Eric Vương phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Theo quy định, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1; nhưng thực tế, số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản.

Eric Vương - Ảnh: TH
Eric Vương - Ảnh: TH

Nhóm Eric Vương đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông về việc đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mỳ Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Chuỗi đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mỳ trên cả nước.

Eric Vương quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC đổi bánh mỳ tại tất cả chi nhánh Snack House nhưng thực chất là không có.

Theo cơ quan công an, tất cả quảng cáo đều là chiêu trò.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo, khiến các nhà đầu tư bị lỗ.

Sau đó, Eric Vương và đồng phạm dừng tạo lệnh mua bán, dừng truyền thông khiến tiền ảo không còn giá trị...

Trước đó, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk... đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm liên quan Eric Vương đồng thời triệu tập hơn 140 người.

Qua đây, công an tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân cùng 6 người khác để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI