Ngày 10/4: Thế giới có gần 100.000 tử vong vì COVID-19

10/04/2020 - 07:16

PNO - Tính đến sáng 10/4, trên thế giới ghi nhận 95.455 người tử vong và 1.595.350 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 10/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 1.877 người tử vong, nâng tổng số người tử vong tại đây lên 18.279. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 21.750 ca nhiễm mới lên thành 454.304 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Ít nhất 49 tiểu bang, quần đảo Virgin, Bắc Mariana, quận Columbia, đảo Guam và Puerto Rico được Tổng thống Donald Trump phê duyệt tuyên bố thảm họa do dịch COVID-19. Chỉ còn duy nhất tiểu bang Wyoming đến giờ vẫn chưa tuyên bố thảm họa. Trong lịch sử, Hoa Kỳ chưa bao giờ tuyên bố thảm họa cho 50 tiểu bang cùng một lúc.

Ngoài ra, 14 tiểu bang tại Mỹ cho đến nay đã đóng cửa tất cả trường học trong phần còn lại của năm học, trong khi 3 tiểu bang khác cũng đang đệ trình kiến nghị.

Hoa Kỳ hơn 450 ca nhiễm SARS-CoV-2.
Hoa Kỳ hơn 450.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

* Tây Ban Nha ghi nhận thêm 5.756 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 152.446 người cùng 15.238 người tử vong (tăng 683 trường hợp so với ngày 9/4). Số ca nhiễm mới và tử vong bắt đầu tăng chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Mới đây, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết Tây Ban Nha đã đạt đỉnh đại dịch COVID-19. Đồng thời, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc cho đến hết ngày 26/4.  

* Thủ tướng Anh Vladimir Johnson đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt trở lại phòng bệnh thường nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi y tế chặt chẽ. Hiện, ông có tinh thần cực kỳ tốt và sức khỏe đã ổn định trong giai đoạn đầu hồi phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2.

Tính đến sáng 10/4, Anh ghi nhận 7.992 người tử vong và 65.863 ca nhiễm virus corona.

* Nga cùng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đạt được thỏa thuận dự kiến cắt giảm 10 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng Năm và Sáu giữa bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Ngoài ra, thỏa thuận còn thống nhất giảm sản lượng xuống còn 8 triệu thùng/ngày từ tháng Bảy đến tháng 12, sau đó là 6 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2021 - 4/2022.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết 2-3 tuần tới là khoảng thời gian quan trọng, cần tập trung tối đa các nguồn lực cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị y tế và các biện pháp phòng ngừa để đối phó với dịch COVID-19. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới và tử vong tại đây tăng cao kỷ lục. Đến nay, Nga ghi nhận 76 người tử vong và 10.301 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Tây Ban Nha đạt đỉnh dịch COVID-19.
Tây Ban Nha đạt đỉnh dịch COVID-19

* Mới đây, tròn 100 ngày kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo về các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở Trung Quốc, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Chúng tôi cam kết sẽ phục vụ tất cả mọi người trên thế giới với sự công bằng, khách quan và trung lập. Đó sẽ là trọng tâm duy nhất của chúng tôi trong những ngày, tuần và tháng tới".

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 10/4, số lượng người tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.344 người, 83.266 người nhiễm bệnh và 1.104 ca nhiễm không có triệu chứng.

Tính đến sáng ngày 10/4, số người tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 là 95.455 người và 1.595.350 ca nhiễm.

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI