Nga đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn virus corona

30/01/2020 - 19:33

PNO - Nga đóng cửa biên giới với Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của chủng corona virus mới, mà cho đến nay đã giết chết 170 người.

Biện pháp quyết liệt được công bố vào thứ Năm (30/1) sau khi 31/31 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc đều được xác nhận có trường hợp mắc bệnh.

Thủ tướng Mikhail Mishustin nói rằng biện pháp mạnh là cần thiết bởi vì đất nước “phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ người dân”. Ông nói rằng chỉ thị sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) lắng nghe Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko trong cuộc họp về việc ngăn chặn sự lây lan của virus tại Moscow vào thứ Tư (29/1).
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) lắng nghe Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko trong cuộc họp về việc ngăn chặn sự lây lan của virus tại Moscow vào thứ Tư (29/1).

Cùng với việc đóng cửa biên giới vùng Viễn Đông, Nga đã giới hạn tất cả các tuyến đường sắt với Trung Quốc từ ngày 31/1, chỉ để lại các chuyến tàu trực tiếp giữa Moscow và Bắc Kinh.

Ông Mishustin cũng tiết lộ Nga sẽ ngừng cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc, vốn có thể sử dụng để đi vào các vùng của đất nước.

Nga không có bất kỳ trường hợp nào được xác nhận về loại virus mới này, nhưng chính phủ đã thành lập một đội đặc nhiệm để theo dõi và sàng lọc những người đi từ Vũ Hán, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Từ 27/1, Nga cũng chặn các nhóm khách du lịch từ Trung Quốc vào nước này.

Một chiếc máy bay Boeing 767 chở thêm 210 người Nhật Bản từ Vũ Hán đã hạ cánh xuống Tokyo hôm 30/1.
Một chiếc máy bay Boeing 767 chở thêm 210 người Nhật Bản từ Vũ Hán đã hạ cánh xuống Tokyo hôm 30/1.

Các quan chức Trung Quốc hiện đã xác nhận hơn 7.900 trường hợp nhiễm bệnh trong nước. Con số tử vong cũng đã tăng lên 170 vào sáng ngày 30/1, với 38 bệnh nhân tử vong trong một ngày - bước nhảy lớn nhất trong 24 giờ kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng trước.

Mặt khác, ba người Nhật Bản được sơ tán khỏi Vũ Hán đã thử nghiệm dương tính với coronavirus; trong khi Ấn Độ trở thành quốc gia mới nhất xác nhận một trường hợp.

Trong khi phần lớn các ca bệnh xảy ra ở Trung Quốc, hơn 100 trường hợp đã xuất hiện ở khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bao gồm Mỹ, Canada, Pháp và Úc.

Một người phụ nữ bế em bé đeo khẩu trang khi họ ra khỏi sảnh đến tại ga đường sắt cao tốc Hồng Kông vào ngày 29/1.
Một người phụ nữ bế em bé đeo khẩu trang khi họ ra khỏi sảnh đến tại ga đường sắt cao tốc Hồng Kông vào ngày 29/1.

Những lo ngại dịch corona virus đã lan sang châu Phi sau khi Sudan và Equatorial Guinea báo cáo các trường hợp nghi ngờ hôm 29/1.

Hôm 30/1, Úc  công bố trường hợp mắc bệnh thứ tám là một phụ nữ Trung Quốc ở độ tuổi 40 đang được điều trị cách ly trong bệnh viện ở Melbourne.

Các chuyên gia y tế thế giới sẽ họp để thảo luận về việc liệu virus 2019-nCoV có tạo thành trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu hay không. Dịch bệnh dường như đang gia tăng về mức độ nghiêm trọng, với số ca mắc nhiều hơn gấp ba lần kể từ cuối tuần trước.

Số ca tử vong vì virus 2019-nCoV tăng vọt thê 38 trường hợp trong vòng 24 giờ từ 29/1.
Số ca tử vong vì virus 2019-nCoV tăng vọt thê 38 trường hợp trong vòng 24 giờ từ 29/1.

Tấn Vĩ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI