Mỹ hủy đàm phán, Iran tiếp tục kết nối với các nước láng giềng

26/04/2026 - 10:55

PNO - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy chuyến công du của các đặc phái viên đến Pakistan để đàm phán với Iran.

Các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner theo dõi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với đại diện Pakistan và Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 12/4 - Ảnh: Jacquelyn Martin/Getty Images
Các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner theo dõi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với đại diện Pakistan và Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 12/4 - Ảnh: Jacquelyn Martin/Getty Images

Tối ngày 25/4, Tổng thống Donald Trump thông báo hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff tới Islamabad, Pakistan, nơi dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Trên mạng xã hội, ông lý giải quyết định này là do quá trình di chuyển quá tốn thời gian và cho rằng nội bộ giới lãnh đạo Iran đang trong tình trạng chia rẽ, hỗn loạn đến mức không ai thực sự nắm quyền điều hành.

Theo ông Trump, phía Mỹ đang nắm giữ mọi lợi thế và Iran có thể gọi cho ông bất cứ lúc nào nếu họ muốn thảo luận. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định việc hủy bỏ chuyến công du không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ nối lại chiến sự ngay lập tức mà chỉ đơn giản là các tiêu chí đàm phán chưa được đáp ứng.

Giới chuyên gia phân tích rằng động thái này phản ánh sự tồn tại của các trung tâm quyền lực khác nhau bên trong Iran, từ chính phủ đến lực lượng vệ binh cách mạng và quốc hội, khiến Tehran khó lòng đưa ra một quyết định cuối cùng.

Việc phía Mỹ yêu cầu một đề xuất hạt nhân đáp ứng được các lằn ranh đỏ và quan điểm thống nhất trong bộ máy lãnh đạo Iran vẫn là những rào cản lớn chưa thể vượt qua.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Mark Kimmitt nhận định, tính thiếu nhất quán trong thông điệp từ Tehran có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ của vòng đàm phán lần này.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã rời Pakistan để tiếp tục chuyến công du tới Oman sau khi thảo luận với giới chức Islamabad về các khung làm việc nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Araghchi đánh giá cao những nỗ lực trung gian của Pakistan nhưng đồng thời công khai bày tỏ hoài nghi về lòng tin và tính nghiêm túc của Washington đối với giải pháp ngoại giao. Theo phía Iran, họ đã đưa ra những đề xuất khả thi nhưng phản hồi từ phía Mỹ lại cho thấy sự thiếu quyết tâm trong việc khép lại xung đột.

Bên cạnh những bế tắc ngoại giao, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm lo ngại dù Hải quân Mỹ đang nỗ lực tháo dỡ thủy lôi. Các chuyên gia an ninh cảnh báo, việc dọn sạch bãi mìn chỉ là một phần, bởi niềm tin của các hãng vận tải thương mại và công ty bảo hiểm mới là yếu tố quyết định.

Chỉ cần phía Iran duy trì lời đe dọa về những hiểm họa tiềm ẩn dưới lòng biển, hoạt động lưu thông tại tuyến đường thủy chiến lược này vẫn sẽ tê liệt, khiến viễn cảnh ổn định cho khu vực Trung Đông trở nên xa vời.

Linh La (theo CNN, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI