Ông Trump cử đoàn cố vấn đến Pakistan để nối lại các cuộc đàm phán với Iran

25/04/2026 - 09:10

PNO - Chính quyền của Donald Trump thông báo sẽ cử hai đặc phái viên Trung Đông là Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan nhằm nối lại các cuộc đàm phán với Iran, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên đã kéo dài gần 8 tuần.

Binh sĩ Pakistan đứng canh gác trong bối cảnh các biện pháp an ninh được thắt chặt ở Islamabad trước các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran dự kiến. Ảnh: Farooq Naeem / AFP / Getty Images
Binh sĩ Pakistan đứng canh gác trong bối cảnh các biện pháp an ninh được thắt chặt ở Islamabad trước các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran. Ảnh: Getty Images

Theo Nhà Trắng, hai đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại thủ đô Islamabad. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ giúp thúc đẩy tiến trình đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran đang triển khai nỗ lực ngoại giao rộng hơn. Ngoại trưởng Araghchi dự kiến thăm Pakistan, NgaOman để tìm kiếm cơ hội khôi phục đàm phán hòa bình. Một trong những yêu cầu chính của Tehran là cam kết lâu dài từ Mỹ và Israel về việc ngừng các cuộc tấn công.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không trực tiếp tham gia vòng đàm phán lần này nhưng được cho là luôn sẵn sàng lên đường nếu xuất hiện đột phá. Trong khi đó, phía Iran cũng chưa cử lãnh đạo đàm phán trước đó là Mohammad Bagher Ghalibaf tham gia giai đoạn hiện tại.

Một trong những vấn đề then chốt vẫn là tình hình tại Eo biển Hormuz. Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng của mình, trong khi Washington đòi hỏi các bảo đảm có thể kiểm chứng về việc Tehran chấm dứt chương trình hạt nhân và không cản trở tuyến vận tải qua eo biển.

Các đề xuất mới đang được xem xét, trong đó có khả năng Iran giảm dần mức độ làm giàu khoảng 400kg uranium để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Tehran cũng đang cân nhắc vai trò của Trung Quốc như một bên bảo lãnh tiềm năng cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Witkoff và Kushner đã hoàn thiện các chi tiết, dẫn đến một kế hoạch có lợi cho Nga đến mức tin đồn lan truyền ngay lập tức cho rằng nó chỉ đơn giản là được dịch từ tiếng Nga. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images
2 cố vấn Witkoff và Kushner sẽ đến Pakistan. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn tiếp diễn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington đã chặn tổng cộng 34 tàu trong khuôn khổ phong tỏa và sẽ tăng cường hiện diện hải quân trong khu vực. Ông cảnh báo Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu phát hiện các hoạt động rải mìn hoặc gây gián đoạn hàng hải.

Phía Iran bị cáo buộc đã tấn công một số tàu và bắt giữ hai tàu khác trong nỗ lực kiểm soát eo biển. Tuy nhiên, Mỹ cho biết hoạt động vận tải vẫn đang diễn ra ở mức hạn chế nhiều rủi ro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine khẳng định quân đội đã sẵn sàng nối lại các chiến dịch quy mô lớn nếu có lệnh từ Tổng thống.

Ở cấp độ khu vực, cố vấn ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Anwar Gargash nhận định căng thẳng với Iran có thể làm xói mòn lòng tin trong nhiều thập kỷ và thúc đẩy các quốc gia vùng Vịnh xích lại gần Israel hơn về mặt chiến lược.

Giới quan sát cho rằng, dù triển vọng nối lại đàm phán là tín hiệu tích cực, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn có thể tiếp tục bế tắc trong thời gian tới, khi cả hai bên chưa đạt được các nhượng bộ cốt lõi.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI