Chiến sự Trung Đông đã phá vỡ hoàn toàn ngành năng lượng toàn cầu

25/04/2026 - 15:47

PNO - Chiến sự Trung Đông giáng đòn chí mạng vào chuỗi cung ứng nhiên liệu hóa thạch, buộc các quốc gia phải tái thiết lập bản đồ năng lượng vì một tương lai bền vững và tự chủ hơn.

Thế giới đang chứng kiến sự thúc đẩy đáng kể về năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân thay cho nhiên liệu hóa thạch - Ảnh: Jane Barlow/PA
Thế giới đang chứng kiến sự thúc đẩy đáng kể về năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân thay cho nhiên liệu hóa thạch - Ảnh: Jane Barlow/PA

Trong buổi họp báo ngày 24/4, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, vừa đưa ra một nhận định đầy sức nặng rằng cuộc khủng hoảng dầu mỏ khởi nguồn từ những xung đột tại Trung Đông đã vĩnh viễn thay đổi diện mạo ngành nhiên liệu hóa thạch.

Ông ví von sự đổ vỡ này như một chiếc bình quý đã vỡ, những mảnh vỡ chẳng thể hàn gắn và sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho thị trường toàn cầu trong nhiều năm tới.

Niềm tin vào tính ổn định của nhiên liệu truyền thống đang lung lay dữ dội, thúc đẩy các chính phủ phải rà soát lại toàn bộ chiến lược an ninh năng lượng, từ đó tạo cú hích mạnh mẽ cho năng lượng tái tạo, điện hạt nhân và một lộ trình điện hóa toàn diện nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Dù đối mặt với nhiều áp lực về nguồn cung, ông Birol cảnh báo các quốc gia như Anh không nên sa đà vào việc mở rộng khai thác dầu khí tại Biển Bắc.

Theo chuyên gia kinh tế năng lượng hàng đầu thế giới này, việc cấp phép cho các mỏ mới không giúp hạ nhiệt hóa đơn năng lượng hay tăng cường an ninh quốc gia, bởi chúng mất rất nhiều năm mới có thể cho sản lượng và không thay đổi được thực tế rằng quốc gia vẫn phải phụ thuộc vào giá thị trường quốc tế.

Thay vào đó, việc tận dụng các mỏ hiện có thông qua các giải pháp kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường thực tế hơn.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, dù các quốc gia đang phát triển có thể bị cám dỗ quay lại với than đá, nhưng điện mặt trời đang dần trở thành đối thủ đáng gờm nhờ chi phí cạnh tranh và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Việc xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo và điện hạt nhân hiện là lựa chọn tối ưu, một hướng đi "không gây hối tiếc" cho bất kỳ quốc gia nào.

Cuộc khủng hoảng này mang quy mô lớn chưa từng có, gây tác động dây chuyền đến các ngành phân bón, thực phẩm và công nghệ ngay cả khi các tuyến đường vận tải biển huyết mạch được khai thông.

Mặt khác theo ông Birol, thế giới không thể mãi để nền kinh tế bị bắt chẹt bởi những điểm nghẽn địa chính trị chật hẹp.

Hội nghị quốc tế vào cuối tháng Tư tại Colombia về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của hơn 50 chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống năng lượng mới, minh bạch và an toàn hơn cho nhân loại.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI