Bỏ tiền mua tuổi thọ được không?

15/04/2026 - 06:17

PNO - Trong những năm gần đây, kéo dài tuổi thọ trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều tỉ phú, nhất là những tỉ phú trong lĩnh vực công nghệ. Với một số người, đây không chỉ là đầu tư mà còn là niềm tin.

Bryan Johnson chi hàng triệu USD mỗi năm để theo đuổi dự án “đảo ngược lão hóa”. Jeff Bezos đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học. Peter Thiel thì tài trợ cho nhiều nghiên cứu với tham vọng kéo dài sự sống con người.

Bryan Johnson xem cơ thể như một “hệ thống có thể lập trình”, nơi mọi chỉ số đều được đo lường và tối ưu. Peter Thiel thậm chí từng bày tỏ quan điểm con người không nên chấp nhận cái chết như điều tất yếu, mà cần tìm cách trì hoãn hoặc vượt qua nó. Xu hướng này lan rộng ra công chúng thông qua các hội nghị về tuổi thọ tại Mỹ, châu Âu, nơi hàng ngàn người sẵn sàng chi hàng trăm đến hàng triệu USD để tìm kiếm giải pháp sống lâu.

Nhiều tỉ phú bỏ ra rất nhiều tiền để theo đuổi mục tiêu kéo dài tuổi thọ - Nguồn ảnh: Getty Images
Nhiều tỉ phú bỏ ra rất nhiều tiền để theo đuổi mục tiêu kéo dài tuổi thọ - Nguồn ảnh: Getty Images

Các sản phẩm được quảng bá đa dạng, từ viên uống “trẻ hóa tế bào”, nước hydro, peptide đến các thiết bị ánh sáng, rung động hay liệu pháp đa giác quan có giá hàng chục ngàn USD.

Tại các khu triển lãm với hàng trăm gian hàng hồi tháng Hai tại Mỹ, nhiều sản phẩm được giới thiệu có khả năng cải thiện toàn diện sức khỏe, từ tăng năng lượng đến làm chậm lão hóa. Song không ít trong số đó chỉ dựa trên nghiên cứu quy mô nhỏ hoặc chưa được kiểm chứng đầy đủ trên người. Các hợp chất như NAD+, peptide hay nước hydro vẫn cần thêm bằng chứng khoa học để xác nhận hiệu quả. Trong khi đó, cách tiếp thị thường đánh vào tâm lý muốn có kết quả nhanh, khiến người tiêu dùng dễ tin vào những giải pháp mang tính “toàn năng”. Không chỉ dừng ở thực phẩm chức năng, các thiết bị công nghệ cao cũng được quảng bá như giải pháp kéo dài tuổi thọ.

Các chuyên gia cảnh báo, việc chạy theo công nghệ có thể khiến nhiều người bỏ qua những yếu tố nền tảng đã được chứng minh rõ ràng. Theo Dan Buettner - người nghiên cứu các khu vực có tỉ lệ sống thọ cao trên thế giới - tuổi thọ chủ yếu đến từ lối sống hằng ngày. Những cộng đồng sống lâu thường có chế độ ăn đơn giản, ưu tiên thực vật, duy trì vận động tự nhiên, gắn kết xã hội và có mục đích sống rõ ràng. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, những người có mục tiêu sống cụ thể có xu hướng sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh không có “đường tắt” cho tuổi thọ. Những yếu tố như dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần vẫn đóng vai trò quyết định.

Thu Thanh (theo CNN, Guardian, Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI