Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ

22/12/2025 - 08:54

PNO - Chế độ ăn Địa Trung Hải không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp tăng cơ hội sống và kéo dài tuổi thọ sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu (European Heart Journal) cho thấy, việc tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn Địa Trung Hải không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp tăng cơ hội sống và kéo dài tuổi thọ sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều rau quả và dầu ô liu có thể góp phần giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ - Ảnh: Getty Images
Chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều rau quả và dầu ô liu có thể góp phần giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ - Ảnh: Getty Images

Nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu 779 người tại Ý, có tiền sử mắc ung thư, trong khoảng 14 năm. Theo đó, những người áp dụng chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải - nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và sử dụng dầu ô liu làm nguồn chất béo chính - có tỉ lệ tử vong thấp hơn đáng kể (từ 15 - 20%) so với nhóm không tuân thủ.

Để đánh giá sâu hơn về mối liên hệ giữa sức khỏe tim mạch và khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư, nhóm tác giả sử dụng thang điểm 7 yếu tố lối sống đơn giản do Hiệp hội Tim mạch Mỹ phát triển (LS7). Bao gồm: không hút thuốc, hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh, chỉ số khối cơ thể (BMI), huyết áp, cholesterol toàn phần và đường huyết.

Kết quả phân tích cho thấy, người tham gia có sức khỏe tim mạch ở mức lý tưởng (đạt 10-14 điểm trên thang LS7) có nguy cơ tử vong thấp hơn 38% so với những người có sức khỏe tim mạch kém. Cứ mỗi điểm tăng thêm trong thang điểm LS7 tương ứng với việc giảm 10% tỉ lệ tử vong do ung thư. Điều này cho thấy việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống có vai trò tiên quyết trong việc tiên lượng khả năng sống sót của người bệnh.

Lý giải cho mối liên hệ mật thiết này, các nhà khoa học cho rằng ung thư và bệnh tim mạch chia sẻ các cơ chế sinh học tương đồng như tình trạng viêm cấp độ thấp, nhịp tim khi nghỉ ngơi và nồng độ vitamin D. Chỉ riêng các yếu tố này đã giải thích hơn một nửa mối liên quan giữa lối sống lành mạnh và tỉ lệ tử vong thấp hơn.

Bà Marialaura Bonaccio - tác giả chính của nghiên cứu - nhấn mạnh, phát hiện này ủng hộ việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe tích hợp, kết nối giữa ung thư học và tim mạch học. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát cân nặng trong việc chăm sóc dài hạn cho người từng mắc ung thư.

Ngọc Hạ (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI