Lợi dụng cổ xúy sinh con thuận tự nhiên để bán hàng, lừa đảo

26/06/2025 - 06:00

PNO - Sinh con thuận tự nhiên là trào lưu từng rộ lên cách đây nhiều năm. Sau thời gian trầm lắng, gần đây, từ vụ việc một sản phụ ở Đồng Nai là thạc sĩ sinh con thuận tự nhiên tại nhà, không chấp nhận cắt dây rốn cho con, khăng khăng lấy muối hột ướp bánh nhau…, mối quan tâm của cộng đồng dành cho trào lưu này lại xuất hiện.

Lấy danh nghĩa yêu thương để cổ xúy sai lệch

Theo tìm hiểu của phóng viên, đứng sau những ông bố, bà mẹ cổ vũ trào lưu sinh con thuận tự nhiên tại nhà hay “liên sinh”… là những hội nhóm hay cá nhân hoạt động mạnh mẽ nhằm trục lợi từ việc bán khóa học hoặc bán thực phẩm chức năng. Những tưởng sau khi gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ xã hội, các hội nhóm này đã tan rã. Tuy nhiên, trong thực tế, họ vẫn âm thầm và kín đáo hoạt động.

Trên các hội, nhóm Facebook, không ít cá nhân chia sẻ và cổ vũ “sinh con thuận tự nhiên tại nhà” - ĐỒ HỌA: KIM
Trên các hội, nhóm Facebook, không ít cá nhân chia sẻ và cổ vũ “sinh con thuận tự nhiên tại nhà” - Đồ họa: Kim

Với những tên gọi đánh vào cảm xúc như “Nuôi con theo bản năng”, “Mẹ sinh chủ động”, “Thuận tự nhiên - yên bình - an lành”, hiện có hàng chục nhóm kín với hàng ngàn thành viên vẫn hoạt động âm thầm. Trong vai một bà mẹ có con gái muốn sinh con theo phương pháp thuận tự nhiên, phóng viên đã thâm nhập nhiều hội nhóm. Thế nhưng, admin của những diễn đàn này rất thận trọng, không trực tiếp kết nối mà chỉ có các thành viên ẩn danh vào nhắn tin, bình luận tư vấn cho người có nhu cầu.

Các hội nhóm hay các fanpage cá nhân như của D.B., H.N., M.T.N... đều dùng lời lẽ nhẹ nhàng, truyền cảm hứng và khơi gợi lòng tin ở các bà mẹ trẻ. Những cụm từ như: “sinh không đau”, “không tiêm, không kích sinh”, “con tìm ti mẹ sau 30 phút”, “không sợ đẻ, không sợ nuôi”… được lặp lại như một thông điệp đầy cảm thông, yêu thương, đồng hành…

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy phần lớn các tài khoản chăm chỉ viết bài lan tỏa về trào lưu sinh con thuận tự nhiên thực chất chỉ câu view để bán hàng. Một số tài khoản thể hiện vai trò “cố vấn”, “thầy dạy”, tạo lớp học online hướng dẫn sinh con thuận tự nhiên, mời chào các gói dịch vụ tư vấn tâm linh kết hợp chăm sóc bà bầu. Họ cho rằng “chỉ cần tin vào bản năng” là có thể sinh đẻ an toàn. Thậm chí, đánh vào tâm lý ám ảnh với tình trạng quá tải ở bệnh viện, thủ tục y tế rườm rà, áp lực sinh mổ, lo ngại can thiệp thô bạo… của một số bà mẹ, những hội nhóm, cá nhân trên truyền bá rằng bệnh viện là nơi “giam giữ phụ nữ”, “ép đẻ”, “tước quyền làm mẹ tự nhiên”…

Điều đáng lo ngại là một số cá nhân đã lợi dụng xu hướng trên để trục lợi. Họ bán các sản phẩm bổ sung như nước hà thủ ô, thực phẩm detox, thuốc viên thảo dược, thuốc hỗ trợ sinh không đau... mà không có kiểm chứng y học.

Trang cá nhân của một người tên D.B. tự nhận là đại lý phân phối độc quyền sản phẩm từ thảo dược, tham gia truyền bá sinh thuận tự nhiên bằng nhiều bài viết và bình luận cổ vũ.

Bên cạnh đó, một số người còn mở các lớp “kích sữa bằng cảm xạ học”, “thông tia sữa bằng nhân tướng học” hoặc tư vấn sản phụ dựa trên bói bài, cảm nhận năng lượng... như trường hợp người dùng tên T.V. thông sữa.

Trên các hội nhóm, nhiều người phản đối và đưa dẫn chứng về sự nguy hiểm của những trường hợp sinh con thuận tự nhiên
Trên các hội nhóm, nhiều người phản đối và đưa dẫn chứng về sự nguy hiểm của những trường hợp sinh con thuận tự nhiên

Cộng đồng và chuyên gia bức xúc

Trong các hội nhóm thuận tự nhiên, dưới các bài đăng nhờ tư vấn hoặc chia sẻ kinh nghiệm sinh thuận tự nhiên, phần lớn thành viên phản đối gay gắt kèm dẫn chứng về những trường hợp biến chứng có thật.

“Chỗ nhà em sản phụ ra nhau tiền đạo, bác sĩ giữ lại điều trị mà 3-4 lần xin về, kết quả giữa đêm bé bị nhiễm trùng máu não, cấp cứu… Não có vấn đề, giờ gần 3 tuổi bé vẫn chưa biết nói, mẹ phải nghỉ làm đưa con đi điều trị. Điều trị được hay không thì chưa biết” - thành viên tên Minh Luân bức xúc.

Thành viên tên Phương Loan kể gần nhà chị có người mẹ học thức cao cũng sinh con thuận tự nhiên tại nhà, em bé ốm nhom nhưng nhất định không chịu cho con đi viện. Tới khi bị ép đi viện, bác sĩ kê kháng sinh, chị này nhất quyết không cho con uống. Nhiều lần như vậy, bệnh viện từ chối điều trị vì bất lực trước quan điểm chống kháng sinh và vắc xin của người mẹ.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hà (Bệnh viện Âu Cơ, Đồng Nai) chia sẻ: “Xu thế hiện nay, bác sĩ sản khoa đều cắt dây rốn muộn để bé có thêm máu từ mẹ. Tuy nhiên, khi dây rốn không cắt, máu của bé sẽ bị bơm ngược lại làm mất máu (vì tim bé đập đẩy máu đi). Thêm nữa, khi nhau thai không còn máu nuôi, để ra môi trường ngoài, khả năng vi trùng, vi khuẩn xâm nhập rất cao, gây nguy hiểm cho em bé sơ sinh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà (trái) cùng đồng nghiệp chào đón một em bé sơ sinh. Em bé được cắt dây rốn ngay khi ra khỏi bụng mẹ để tránh nhiễm trùng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà (trái) cùng đồng nghiệp chào đón một em bé sơ sinh. Em bé được cắt dây rốn ngay khi ra khỏi bụng mẹ để tránh nhiễm trùng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi khẳng định không có chuyện bác sĩ thò tay vào tử cung sản phụ bóc nhau thai như ông bố nào đó chia sẻ trên trang cá nhân. Trừ trường hợp nhau bám chặt không bong ra được mới cần bóc nhưng rất hiếm. Trường hợp nhau bám chặt có thể do nhau cài răng lược thể nhẹ, ê kíp phải mang qua phòng mổ lấy nhau để dự phòng băng huyết cho sản phụ”.

Cũng theo bác sĩ Thu Hà, sinh con thuận tự nhiên không sai nếu được thực hiện trong điều kiện kiểm soát y tế, có chuyên môn hỗ trợ và tại các cơ sở được cấp phép. Tuy nhiên, biến tướng của phong trào này trong các hội nhóm trên mạng xã hội đang khiến nhiều bà mẹ hiểu sai bản chất, dẫn đến hành động mù quáng. Việc cổ xúy sinh tại nhà mà không cần đến bác sĩ, không tiêm chủng, không kiểm tra thai kỳ định kỳ là vô cùng nguy hiểm.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TPHCM, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 1 - chia sẻ: “Tổ chức Y tế thế giới khuyên hãy để phụ nữ sinh con tự nhiên, hạn chế can thiệp nhưng không có nghĩa là để sinh ở nhà. Sinh đẻ tự nhiên có nghĩa tận dụng sức rặn tự nhiên của người mẹ, luyện tập để họ biết kỹ thuật rặn sinh, để khi lâm bồn giảm thiểu cảm giác đau đớn. Rồi không cần mổ thì hạn chế mổ, chưa cần dùng thuốc để kích thích mở cửa tử cung thì không dùng… Đó chính là thuận tự nhiên”.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng cho biết, chuyện không cắt bánh nhau và dây rốn, để cạnh em bé cho tự rụng là hoàn toàn sai. Vì bản chất bánh nhau là “sinh vật”, chỉ tồn tại được trong môi trường có điều kiện nuôi sống nó. Khi ra khỏi cơ thể mẹ, nó bị cắt nguồn sống, tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên rất dễ viêm nhiễm, gây nguy hiểm.

Hoàng Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI