Khuôn mặt kẻ tấn công bên ngoài Quốc hội Anh

23/03/2017 - 06:53

PNO - Thực hiện vụ tấn công tại cầu Westminster, bên ngoài toà nhà Quốc hội Anh, hôm 22/3/3027 là một người đàn ông gốc Á, ngoài 40 tuổi.

Theo Daily Mail, người này đã lái xe Hyundai Tucson, đăng ký tại vùng Essex, với tốc độ cao trên cầu, đâm vào người đi bộ, sau đó dùng dao đâm chết viên cảnh sát gần đó.

Khuon mat ke tan cong ben ngoai Quoc hoi Anh
Daily Mail cho rằng đây là người thực hiện vụ tấn công khủng bố bên ngoài toà nhà Quốc hội Anh hôm 22/3. Ảnh: Daily Mail

Tại hiện trường, các nhân chứng nhìn thấy hai con dao lớn.

Khuon mat ke tan cong ben ngoai Quoc hoi Anh
Hai con dao được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail

Người này đã bị các cảnh sát bắn hạ. Vụ tấn công khiến cả thảy 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương.  

Clip: Chiếc xe gây án lao vào hàng rào

Khuon mat ke tan cong ben ngoai Quoc hoi Anh
Chiếc xe gây án sau đó đâm vào hàng rào. Ảnh: Daily Mail

Người đàn ông này được cho là kẻ tấn công duy nhất trong vụ việc.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn phong toả toàn bộ khu vực hiện trường để phòng khi còn kẻ tấn công nữa chưa bị bắt.

Cảnh sát Anh hiện đang điều tra về nguyên nhân, động cơ của vụ tấn công khủng bố, cũng như lai lịch của kẻ khủng bố.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI