Khi chùa trở thành cầu nối, kết đôi cho người trẻ Hàn Quốc

29/04/2026 - 13:25

PNO - Giữa nhịp sống hối hả, các ngôi chùa tại Hàn Quốc đang trở thành cầu nối đầy nhân văn, giúp người trẻ tìm thấy một nửa của mình qua những triết lý sâu sắc về duyên phận và sự không hoàn hảo.

Các cặp đôi tham gia buổi hẹn hò tại một ngôi chùa Phật giáo trong khuôn khổ chương trình do Tổ chức phúc lợi xã hội Phật giáo Jogye Hàn Quốc tổ chức - Ảnh do Tổ chức cung cấp.
Các cặp đôi tham gia buổi hẹn hò tại một ngôi chùa Phật giáo trong khuôn khổ chương trình do Tổ chức phúc lợi xã hội Phật giáo Jogye Hàn Quốc tổ chức - Ảnh do Tổ chức cung cấp/Korea JoongAng Daily.

Cơn sốt "tìm người thương" nơi cửa Phật

Tại Hàn Quốc, chương trình ghép đôi tại chùa mang tên "I Am Naturally" do Quỹ phúc lợi xã hội của Tông phái Jogye tổ chức đang tạo nên một cơn sốt thực sự. Mới đây nhất, sự kiện diễn ra tại chùa Donghwasa ở Daegu đã thu hút hơn 1.600 người đăng ký trong khi chỉ có 24 suất tham dự. Tỷ lệ chọi lên đến mức kỷ lục là 71/1 đối với nam và 62/1 đối với nữ, cho thấy khát khao tìm kiếm những kết nối chân thành của giới trẻ giữa một xã hội đầy áp lực.

Khác với các dịch vụ mai mối hay xem mắt thông thường, người tham gia sẽ cùng lưu trú tại chùa trong 2 ngày 1 đêm. Thay vì những bảng tiêu chí khô khan, họ dành thời gian để cùng đi dạo, trò chuyện và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Theo ghi nhận, các chương trình trước đó đã đạt tỷ lệ ghép đôi thành công lên tới 30%, một con số ấn tượng chứng minh rằng không gian tĩnh lặng, an yên của nơi thờ tự là chất xúc tác tuyệt vời cho những tâm hồn đồng điệu.

Tình yêu không nhất thiết phải hoàn hảo

Triết lý cốt lõi mà các sư thầy muốn truyền tải qua chương trình không chỉ là việc tìm kiếm một người bạn đời, mà là sự thấu hiểu về duyên phận.

Sư thầy Myojang, một người lên ý tưởng cho chương trình, chia sẻ rằng tình yêu đẹp nhất đôi khi lại bắt nguồn từ sự không hoàn hảo.

Thay vì mải mê đi tìm một "mảnh ghép" không tì vết hoặc cố gắng biến mình thành người hoàn mỹ, việc chấp nhận những khiếm khuyết của nhau để cùng bù đắp mới là chìa khóa của hạnh phúc bền vững.

Sư thầy nhấn mạnh rằng các mối quan hệ nên được bộc lộ một cách tự nhiên thay vì khiên cưỡng hay cố tình tạo ra. Những người ở độ tuổi cuối 20 đến đầu 30 thường dễ dàng kết nối hơn vì họ sẵn lòng thừa nhận sự thiếu sót của bản thân và cùng đối phương vun đắp cho tương lai.

Trong góc nhìn của Phật giáo, người bạn đời chính là những "người đồng hành tâm linh", cùng nhau bước đi trên con đường đời, hỗ trợ và trở thành bóng mát cho nhau khi gặp khó khăn.

Các thành viên tham gia chương trình hẹn hò chụp ảnh lưu niệm cùng Thượng tọa Myojang - Ảnh: Bulkwang Media.
Các thành viên tham gia chương trình hẹn hò chụp ảnh lưu niệm cùng Thượng tọa Myojang - Ảnh: Bulkwang Media.

Hướng tới sự gắn kết bền vững

Để chương trình thực sự mang lại hiệu quả, Ban tổ chức đã thay đổi cách tiếp cận bằng cách giảm bớt các bài giảng đạo lý khô khan hay những nghi lễ như quỳ lạy 108 lần vào sáng sớm. Thay vào đó, họ tập trung vào việc tạo không gian để người trẻ tôn trọng và lắng nghe nhau.

Việc mở rộng quy mô tổ chức theo từng khu vực địa lý như Seoul, Chungcheong hay Gangwon cũng nhằm mục đích giúp những người có cùng môi trường sống dễ dàng duy trì mối quan hệ sau khi rời khỏi chùa.

Theo các sư thầy, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một nhân duyên quý giá, và dù có dẫn đến hôn nhân hay chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đó vẫn là một trải nghiệm ý nghĩa giúp người trẻ sống chậm lại và biết yêu thương chân thành hơn.

Linh La (theo Seoul Economic Daily, Korea Herald, Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI