Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị kết án 4 năm tù

28/04/2026 - 18:51

PNO - Ngày 28/4, trong phiên phúc thẩm, Tòa án cấp cao Seoul tuyên cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee 4 năm tù giam, kèm khoản phạt 50 triệu won và buộc bồi thường 20,94 triệu won sau khi kết luận bà phạm tội thao túng giá cổ phiếu và nhận hối lộ.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee  tại phiên tòa
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee tại phiên tòa

Mức án được đưa ra sau khi tòa bác bỏ phán quyết trắng án trước đó của tòa sơ thẩm đối với bà Kim về tội thao túng giá cổ phiếu.

Tòa xác định tồn tại mối quan hệ thông đồng giữa bà Kim và Kwon Oh-soo - cựu Chủ tịch Deutsch Motors. Tòa nhận định bà Kim không chỉ giao các khoản tiền và tài khoản lớn cho nhóm thao túng thị trường mà còn trực tiếp tham gia vào các vụ dàn xếp giá cổ phiếu.

Ngày 22/10/2010, bà Kim đã cung cấp một tài khoản chứng khoán trị giá 2 tỉ won cho công ty Blackpearl Invest theo đề nghị của Kwon. Tòa cho rằng việc giao một khoản tiền lớn như vậy cho thấy sự tin tưởng vào khả năng sinh lợi, đồng thời khẳng định tài khoản này đã được sử dụng để thao túng thị trường, góp phần đáng kể vào việc đẩy giá cổ phiếu của Deutsch Motors. Vì vậy, trách nhiệm đồng phạm chính của bà Kim được xác lập.

Mặc dù bà Kim đã rút khỏi hoạt động này và thanh toán lợi nhuận vào ngày 13/1/2011, tòa nhận định hành vi thao túng của các đồng phạm vẫn tiếp diễn đến tháng 12/2012. Do đây là hành vi phạm tội liên tục, bà vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với tư cách đồng phạm.

Tuy nhiên, tòa cũng kết luận các giao dịch cổ phiếu của bà Kim sau thời điểm bà rút lui không liên quan đến hành vi thao túng do thiếu bằng chứng về việc bà liên lạc với nhóm liên quan. Ngoài ra, khoản lợi nhuận thu được từ hành vi thao túng cũng không thể xác định cụ thể.

Đối với cáo buộc nhận hối lộ, tòa phúc thẩm nhận định khác với cấp sơ thẩm khi chính thức công nhận hành vi bà Kim Keon-hee nhận túi Chanel từ Yun Young-ho, một lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Thống nhất, vào tháng 4/2022 là hành vi nhận hối lộ. Thời điểm đó, ông Yoon Suk-yeol đã đắc cử tổng thống Hàn Quốc nhưng chưa nhậm chức.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee
Bà Kim Keon-hee cúi đầu khi nghe tòa tuyên án

Tòa cho rằng món quà trị giá hơn 8 triệu won, được trao cho bà Kim chỉ 1 tháng trước lễ nhậm chức của chồng bà là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol khó có thể xem là quà chúc mừng thông thường.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI