Hóa chất vĩnh cửu làm tăng đáng kể nguy cơ sẩy thai

25/08/2025 - 23:23

PNO - Nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy, việc tiếp xúc thường xuyên với hóa chất chống nước, bền nhiệt khiến phụ nữ tăng rủi ro khi sinh con.

Trong các hóa chất vĩnh cửu phổ biến có chất PFHxS, thường được dùng làm lớp phủ của sợi dệt — Ảnh: Getty Images
Trong các hóa chất vĩnh cửu phổ biến có chất PFHxS, thường được dùng làm lớp phủ của sợi dệt - Ảnh: Getty Images

Nhóm chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc công bố nghiên cứu cho thấy: việc tiếp xúc thường xuyên với các loại hóa chất vĩnh cửu (PFAS) có thể làm tăng đáng kể nguy cơ sản phụ bị sẩy thai. Nhóm đưa ra kết luận sau khi thực hiện nghiên cứu với khoảng 200 phụ nữ ở Trung Quốc, trong đó có những người bị sẩy thai ít nhất 2 lần, theo báo The Guardian đưa tin ngày 25/8.

Bác sĩ Yuhua Shi (Thạch Ngọc Hoa), thành viên của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông thuộc Đại học Y khoa Nam Bộ, Quảng Châu và là thành viên của CDC Trung Quốc, cho biết PFAS là nhóm gồm khoảng 16.000 hóa chất, thường được dùng làm sản phẩm chống nước, chống bám bẩn và chịu nhiệt. Chúng được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” vì không tự phân hủy, tích tụ trong cơ thể người và môi trường, gây bệnh ung thư, gan, thận, miễn dịch và nhiều bệnh nghiêm trọng khác.

Bác sĩ Shi chia sẻ: “Đã có các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng PFAS có liên quan đến kết quả thai kỳ bất lợi, nhưng ảnh hưởng tiềm tàng của việc tiếp xúc với PFAS trong các ca sẩy thai tái phát vẫn chưa chắc chắn. Nghiên cứu của chúng tôi đã xác định được mối liên hệ đáng kể giữa một số loại PFAS phổ biến và nguy cơ sẩy thai tự nhiên tái phát”.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Direct vào ngày 24/8, cho thấy: trong khoảng 200 phụ nữ được đưa vào nghiên cứu, có những người bị sẩy thai nhiều lần, hoặc sẩy thai tự nhiên tái phát không rõ nguyên nhân. Kết quả kiểm tra chỉ ra rằng trong máu của họ đều có nồng độ một số chất PFAS cao hơn những người không bị sẩy thai. Nhóm nghiên cứu kết luận: việc tiếp xúc thường xuyên với hóa chất vĩnh cửu khiến sản phụ bị tăng gấp đôi nguy cơ sẩy thai.

Các đồng nghiệp của bác sĩ Shi nhận định, các chất PFAS liên quan đến sự gián đoạn chuyển hóa hormone tuyến giáp và các tác động nội tiết tố khác trong cơ thể thai phụ. Một số chất PFAS, như chất PFHxS, có liên quan đến các vấn đề phát triển của em bé như dị tật bẩm sinh và nhẹ cân khi sinh.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI